Đốt nhà chủ quán vì… từ chối tiếp khách!

Lúc 22 giờ 15 ngày 7-10-2019, ông Huỳnh Văn Minh (1983, trú K388/33-Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng) thấy một thanh niên đi xe máy dừng trước cửa nhà rồi tạt chất lỏng có mùi xăng định phóng hỏa nên hô hoán và điện báo CAP Xuân Hà. Lúc này, tổ tuần tra 8394 P. Xuân Hà cũng kịp thời đến hiện trường. Vừa thấy tổ tuần tra, đối tượng này đã phóng xe bỏ chạy nhưng chỉ một đoạn đã bị bắt giữ. Tại hiện trường, Tổ tuần tra 8394 thu giữ một chai nhựa loại 1,5 lít, trong còn một ít xăng thừa. Chung quanh nhà ông Huỳnh Văn Minh vương vãi rất nhiều vệt nước còn ướt và nồng nặc mùi xăng.

Nguyễn Thanh Sơn.

Nguyễn Thanh Sơn.

Ngay sau đó, đối tượng Nguyễn Thanh Sơn (1985, trú 368/10 đường Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng) đã được đưa về cơ quan CA để làm rõ. Theo ông Minh cho biết, đối tượng này trước đó có ở trong xóm nhưng đã bán nhà đi đâu không rõ. Điều đáng nói là tối 7-10, thanh niên này có đến quán nhậu ông Minh nhưng đã bị từ chối vì sắp đóng cửa quán.

Bước đầu, CAP Xuân Hà đã xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do tối 7-10, Nguyễn Thanh Sơn có đến ăn nhậu tại quán do ông Huỳnh Văn Minh làm chủ. Trong lúc nhậu, giữa Sơn và ông Nguyễn Bá Nghĩa (1981, trú P. Xuân Hà) xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Sau đó, Sơn rời khỏi quán nhưng trên đường về do bực tức vì bị đánh nên điều khiển xe máy chạy đến gần chợ Tam Thuận mua một chai xăng 1,5 lít đem đến đốt nhà ông Nghĩa. Thế nhưng khi đến nơi phát hiện cha mẹ ông Nghĩa đang ngồi trước nhà nên Sơn không thực hiện hành vi đổ xăng đốt nhà ông Nghĩa được. Lúc này, do hơi men đã ngấm lại nhớ “bài lai” chuyện ông Minh không tiếp khách do khuya rồi nên chạy xe thẳng đến nhà ông Minh tại địa chỉ K388/33-Trần Cao Vân tạt xăng trước cửa nhà ông Minh. Ngay khi vừa tưới hết xăng thì cũng chính là lúc Sơn bị lực lượng tuần tra 8394 P. Xuân Hà kịp thời ngăn chặn, truy bắt đối tượng.

Trung tá Nguyễn Công Thuần- Phó trưởng CAP Xuân Hà (Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cho biết, qua vụ việc trên, tuy chưa có hậu quả thiệt hại về người và tài sản nhưng xét thấy hành vi của Nguyễn Thanh Sơn có tính manh động và nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương nên đã lập hồ sơ chuyển CAQ Thanh Khê xử lý. Ngay khi có thông tin về vụ việc trên, Thượng tá Phạm Văn Đông- Phó trưởng CAQ Thanh Khê, thay mặt Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm Q. Thanh Khê đến khen thưởng đột xuất thành tích của Tổ tuần tra 8394 P. Xuân Hà.

P.KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_214017_dot-nha-chu-quan-vi-tu-choi-tiep-khach-.aspx