Đột ngột rời phim trường, Thanh Hằng nhập viện mổ khớp xương chậu

'Tôi bị đau vùng xương chậu nhiều tháng qua, .... Nhưng vì tôi quá yêu thích vai diễn người mẹ trong bộ phim 'Về quê'..... nên tôi đã tham gia. Không ngờ đau quá phải xin quay sớm vai diễn của tôi, để tôi nhập viện. Thế mà vẫn phải rời phim trường đột ngột' – NS Thanh Hằng cho biết.

Mới đây, NS Thanh Hằng đã nhập viện và thực hiện ca mổ khớp xương chậu hôm 18/2 do quá đau đớn. Nữ nghệ sĩ cải lương bị thoái hóa khớp xương chậu nhiều năm qua.

NS Thanh Hằng được em gái Thanh Ngân chăm sóc trong bênh viện.

NS Thanh Hằng được em gái Thanh Ngân chăm sóc trong bênh viện.

NS Thanh Hằng chia sẻ: "Tôi bị đau vùng xương chậu nhiều tháng qua, các bác sĩ chuyên khoa đã yêu cầu tôi phải ngưng mọi hoạt động để điều trị. Nhưng vì tôi quá yêu thích vai diễn người mẹ trong bộ phim "Về quê", một tâm huyết của nghệ sĩ Bích Thủy – con gái cố nhạc sĩ NSƯT Bắc Sơn, nên tôi đã tham gia. Không ngờ đau quá phải xin quay sớm vai diễn của tôi, để tôi nhập viện. Thế mà vẫn phải rời phim trường đột ngột".

"Hiện nay, sức khỏe của tôi đã ổn định rồi. Các nghệ sĩ đồng nghiệp và gia đình túc trực bên giường bệnh, tôi cảm thấy sự chăm sóc chu đáo của mọi người giúp tôi vơi đi nỗi đau do vết thương còn quá mới. Cảm ơn khán giả cũng đã vào đến bệnh viện thăm tôi. Nhớ sân khấu, nhớ đồng nghiệp nhiều lắm" – nữ nghệ sĩ cho biết.

Trao đổi với Zing.vn, Ngân Quỳnh cho hay, bệnh thoái hóa khớp xương chậu của Thanh Hằng xuất phát từ cấu tạo khung xương chậu. Theo đó, từ nhỏ, hai chân của nữ nghệ sĩ cải lương không đều với chân thấp và chân cao. "Sau này, di chuyển nhiều, khớp xương chậu càng ảnh hưởng khiến chị Hằng đi lại khó khăn. Chị đã phải dùng rất nhiều thuốc giảm đau", Ngân Quỳnh tiết lộ.

NSND cũng tới chăm sóc cho NS Thanh Hằng.

Trong thời gian nghệ sĩ cải lương nằm viện, Ngân Quỳnh cho hay chị và các em Thanh Ngân, Thanh Ngọc thay nhau ở bên chăm sóc. Chị kể: "Trước khi chị nhập viện, các chị em tôi tập trung ở nhà, động viên tinh thần của chị. Và những ngày qua, chúng tôi thay phiên nhau mang đồ ăn, đến viện chăm chị".

Thanh Hằng sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Là chị hai trong nhà, nữ nghệ sĩ thuộc lớp nghệ sĩ cải lương thành danh đầu tiên sau năm 1975. Chị nhận giải Trần Hữu Trang đợt đầu cùng Vũ Linh, Phương Hồng Thủy...

Về chuyện tình yêu, hôn nhân, Thanh Hằng gặp khá nhiều sóng gió. Chia sẻ tại chương trình Sau ánh hào quang, nữ nghệ sĩ từng bật khóc kể chuyện buồn về cuộc hôn nhân đầu. Theo đó, chị cho biết kết hôn từ năm 16 tuổi và sinh con gái đầu lòng năm 17 tuổi. Cuộc sống giữa cô đào và anh nhân viên đoàn hát không có hạnh phúc trọn vẹn do thói vũ phu và ham mê đỏ đen của chồng. Thanh Hằng chịu đựng trong 5 năm rồi quyết định chia tay.

Sau này, chị kết hôn lần hai và sang Australia định cư. Tuy nhiên, vì quá nhớ nghề diễn, Thanh Hằng quyết định trở lại Việt Nam với sự hỗ trợ của NSƯT Hoài Linh, Trấn Thành.

Bích Liên (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/sao-viet/dot-ngot-roi-phim-truong-thanh-hang-nhap-vien-mo-khop-xuong-chau-49564.html