Đột ngột 'ra đi'

Chiều 11-10, cơ quan chức năng TX Đông Hòa (Phú Yên) cho hay, bước đầu xác định nguyên nhân ông Nguyễn Hữu Thọ (46 tuổi, trú xã Hòa Thành, TX Đông Hòa) tử vong là do tự vẫn. Người thân phát hiện ông Thọ chết trong tư thế treo cổ tại trại nuôi nhốt động vật của ông tại xã Hòa Thành vào chiều 9-10. Trước đó, lực lượng CATX Đông Hòa và Đội QLTT số 3 (thuộc Cục QLTT tỉnh Phú Yên) phát hiện một người dân ở xã Sơn Hà (H. Sơn Hòa, Phú Yên) bán 2 con cầy hương cho ông Thọ. Kiểm tra trại chăn nuôi của ông Thọ, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản tạm giữ 18 con rắn hổ, một con khỉ, 11 con rùa, hai con cầy hương, bảy con hón đang được nuôi nhốt trái phép tại đây.

Đ.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_232847_dot-ngot-ra-di-.aspx