Đợt nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến đầu tháng 7

Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên hôm nay (28-6), ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 38 độ C; riêng khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 đến 39 độ C, có nơi hơn 40 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30 đến 50%. Thời gian có nhiệt độ hơn 35 độ C từ 10 đến 18 giờ. Cảnh báo: Đợt nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến đầu tháng 7.

Lực lượng chức năng dập lửa chữa cháy rừng tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Ảnh: VĂN TRƯỜNG

Lực lượng chức năng dập lửa chữa cháy rừng tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Ảnh: VĂN TRƯỜNG

Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên hôm nay (28-6), ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 38 độ C; riêng khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 đến 39 độ C, có nơi hơn 40 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30 đến 50%. Thời gian có nhiệt độ hơn 35 độ C từ 10 đến 18 giờ. Cảnh báo: Đợt nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến đầu tháng 7.

Hiện các sông Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên mực nước biến đổi chậm; một số sông dao động theo điều tiết hồ chứa thủy điện hoặc theo triều. Mực nước sông Cửu Long biến đổi chậm theo triều. Đến ngày 30-6, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,05 m; tại Châu Đốc ở mức 1,20 m.

* Chiều 27-6, Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc, Can Lộc (Hà Tĩnh) Nguyễn Xuân Diệu cho biết, sau khi huy động hàng trăm người tham gia chữa cháy, đám cháy rừng xảy ra trên khu vực rừng thông đang trong thời kỳ khai thác tại xã Thượng Lộc đã được dập tắt. Theo ước tính ban đầu, đám cháy gây thiệt hại khoảng 3 ha rừng. Hiện tại, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương vẫn tiếp tục các hoạt động trực chiến tại khu vực xảy ra cháy, đề phòng đám cháy xuất hiện trở lại.

* Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh Gia Lai, ngày 25-6 tại huyện Phú Thiện đã xảy ra mưa lớn, kèm dông lốc làm tốc mái hai nhà, 256 m tường rào bị sập đổ. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 682 triệu đồng.

* Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Cà Mau, ngày 26-6 đã xảy ra sạt lở bờ sông Chạy Lưới thuộc địa bàn ấp Trường Đức, xã Lâm Hải, huyện Năm Căn với chiều dài 25 m, sâu vào phía bờ 12 m, làm sập hoàn toàn hai căn nhà.

* Cả nước hiện đã xây dựng được 7.169 đập, hồ chứa nước thủy lợi với tổng dung tích trữ nước khoảng 14,5 tỷ m3, tạo nguồn nước tưới cho gần 1,1 triệu ha đất nông nghiệp, cấp khoảng 1,5 tỷ m3 nước cho sinh hoạt, công nghiệp đối với 45 trong số 63 địa phương. Tuy nhiên, một số công trình do thiết kế cũ, đập xây bằng đất; mặt đập xây dựng theo kiểu kết hợp đường giao thông, tràn xả lũ khẩu độ nhỏ, khó tiêu thoát nước... Vì vậy, khi có mưa lũ rất dễ xảy ra sự cố, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản người dân.

* Mùa mưa bão năm 2020, TP Hà Nội xác định, trên các tuyến đê chạy qua địa bàn thành phố còn 16 vị trí phải lập phương án riêng để bảo vệ. Trong đó có các trọng điểm là: đê, kè Xuân Canh - cống Long Tửu (huyện Đông Anh); cống Liên Mạc (quận Bắc Từ Liêm); cống Cẩm Đình (huyện Phúc Thọ); đê, kè, cống thuộc địa bàn các xã Tân Hưng và Bắc Phú (huyện Sóc Sơn)...

* Tỉnh Yên Bái có 186 hồ chứa nước, gồm có 11 đập và hồ chứa lớn, 28 đập và hồ chứa vừa, 94 đập và hồ chứa nhỏ. Do một số công trình đưa vào sử dụng đã lâu nên xuống cấp cần sửa chữa, nâng cấp để bảo đảm an toàn. Chủ động ứng phó mưa lũ, Chi cục Thủy lợi tỉnh đã phối hợp các đơn vị quản lý các công trình thủy lợi chỉ đạo kiểm tra; trong đó lưu ý rà roát, kiểm tra các hồ chứa nước lớn và các hồ có nguy cơ mất an toàn.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/45013502-dot-nang-nong-o-bac-bo-va-trung-bo-co-kha-nang-keo-dai-den-dau-thang-7.html