Đợt nắng nóng ở Bắc Bộ kéo dài đến ngày 24-4

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây, chiều 22-4, ở khu vực tây bắc của Bắc Bộ, vùng núi các tỉnh từ Nghệ An trở vào đến Quảng Ngãi xảy ra nắng nóng, nhiệt độ đầu giờ chiều 34 đến 35oC.

Hai giống lúa thuần GSR65 và GSR90 được trồng khảo nghiệm tại xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa (Phú Yên). Ảnh: LÊ TRÂM

Một số nơi có nhiệt độ cao hơn như Yên Châu (Sơn La) 36,1oC, Mai Châu (Hòa Bình) 35,4oC, Tương Dương (Nghệ An) 35,8oC, Nam Đông (Huế) 35,2oC, Sơn Hòa (Phú Yên) 35,5oC. Vùng áp thấp nóng vẫn đang tiếp tục phát triển và mở rộng về phía đông nam. Hôm nay (23-4), khu vực Bắc Bộ, vùng núi các tỉnh bắc và trung Trung Bộ sẽ xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37oC, có nơi hơn 38oC.

Từ ngày 24-4, nắng nóng ở khu vực phía tây bắc Bắc Bộ, vùng núi các tỉnh bắc và trung Trung Bộ sẽ dịu dần. Từ chiều và đêm 24-4, ở các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông nhiều nơi, sau đó vùng mưa dông có khả năng mở rộng xuống khu vực trung và nam Trung Bộ, trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh.

★ Đại diện ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận cho biết, hạn hán kéo dài, khiến nhiều diện tích đất nông nghiệp phải dừng sản xuất, nguy cơ thiếu đói sẽ xảy ra ở nhiều địa phương trên địa bàn. Khoảng 2.304 hộ với 9.947 khẩu thiếu nước sinh hoạt. Các khu vực nguy cơ thiếu nước gồm: Phước Thành, Phước Trung (Bác Ái); thôn Đá Hang, xã Vĩnh Hải (Ninh Hải); Suối Le, Phước Kháng (Thuận Bắc); xã Ma Nới (Ninh Sơn),...

★ Thời gian gần đây, đường ống dẫn nước từ đầu nguồn khe Khuổi Hang về phục vụ người dân thôn Phiêng An 2 và Nà Lìu, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn bị đất đá bịt kín do các hộ dân ở đầu nguồn san gạt đất làm nhà, đào ao dẫn tới đất đá theo mưa trôi xuống. Hàng chục hộ dân tại đây không có nước sạch để sinh hoạt.

★ Từ giữa năm 2017 đến nay, nhiều diện tích đất ven sông của các xã, phường ở thành phố Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên), trong đó phần lớn đất canh tác của người dân bị sạt lở nghiêm trọng. Tại thôn Nam Tiến, phường Hồng Châu, nhiều đoạn bờ đê đang bị sạt lở vào sâu từ 3 đến 4 m, có hơn 10 mẫu đã bị sạt lở xuống sông. Nguyên nhân chủ yếu do các tàu khai thác cát gây ra.

★ Trung tâm Giống và Kỹ thuật cây trồng tỉnh Phú Yên đã chọn thêm được hai giống lúa thuần GSR65 và GSR90 tuyển chọn từ nguồn gen lúa siêu xanh GSR (Green Super Rice-GSR) được du nhập từ Viện Nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI). Riêng vụ đông xuân 2017-2018, hai giống lúa trên đạt năng suất thực thu 82,8 tạ/ha, cao hơn 6,9 tạ/ha so với giống lúa đối chứng là ML48. Hiện, nông dân tỉnh Phú Yên đang sử dụng ít nhất 17 giống lúa đạt tiêu chuẩn như giống nguyên chủng, cho năng suất và giá trị kinh tế cao để thay thế các loại giống đã thoái hóa.

★ Năm 2018, Vườn quốc gia U Minh Thượng trồng 140 ha rừng; chăm sóc 424 ha rừng trồng, 25,54 ha cây phân tán, 100 ha khoanh nuôi có trồng bổ sung; khoanh nuôi tái sinh tự nhiên 482 ha, gieo ươm 4.000 cây bản địa. Đơn vị đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, điều tra, giám sát đa dạng sinh học làm cơ sở khoa học cho bảo tồn nguồn gen, bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi tài nguyên rừng, duy trì sự cân bằng sinh thái và gia tăng độ che phủ rừng, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/36178202-dot-nang-nong-o-bac-bo-keo-dai-den-ngay-24-4.html