Đợt nắng nóng diện rộng ở Hà Tĩnh bao giờ kết thúc?

Ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh vừa thông tin: Đợt nắng nóng diện rộng này khả năng kéo dài đến ngày 20/7, các ngày 21 - 22/7, nhiệt độ có xu hướng giảm

Dự báo: Ngày mai (19/7), do ảnh hưởng rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên toàn tỉnh tiếp tục có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 390C, có nơi trên 390C; độ ẩm thấp nhất 45 - 55%. Thời gian có nhiệt độ trên 350C từ 10 - 18 giờ.

Đợt nắng nóng diện rộng này khả năng kéo dài đến ngày 20/7, các ngày 21 - 22/7, nhiệt độ có xu hướng giảm, khả năng kết thúc đợt nắng nóng. Từ ngày 23/7, nắng nóng trở lại tuy nhiên nền nhiệt độ thấp hơn đợt vừa qua. Chiều tối và đêm các ngày 20 - 23/7, một số khu vực khả năng có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên đề phòng hạn hán, thiếu nước diện rộng, nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở trung du và miền núi.

Ngoài ra, nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

P.V

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/xa-hoi/dot-nang-nong-dien-rong-o-ha-tinh-bao-gio-ket-thuc/195562.htm