Đợt nắng nóng cuối tháng 6/2018 ở Bắc Bộ kéo dài đến bao giờ?

Trong đợt nắng nóng này, nhiệt độ cao nhất ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ phổ biến khoảng 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 - 16 giờ.

Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam nên ngày hôm qua (19/6) nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở phía đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ và một số nơi phía tây Bắc Bộ với nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C như: Phù Yên (Sơn La) và Hòa Bình 36.3 độ C, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 37.4 độ C, Hoài Đức (Hà Nội) 37.2 độ C, Thanh Hóa 37.1 độ C, Tây Hiếu (Nghệ An) 37.3 độ C, Đô Lương (Nghệ An) 37.9 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 37.3 độ C…

Hiện nay (20/6), vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục mở rộng về phía Đông Nam, cộng với ảnh hưởng của đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên từ ngày hôm nay đến ngày 23/06, nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Trong đợt nắng nóng này, nhiệt độ cao nhất ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ phổ biến khoảng 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; ở Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 - 16 giờ.
Khu vực Hà Nội, từ ngày hôm nay đến ngày 23/6, ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong cả đợt phổ biến 35 - 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.
Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm - Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin thêm, năm nay nắng nóng trên diện rộng xảy ra muộn hơn so với mọi năm (thường tháng 4 hàng năm đã bắt đầu có nắng nóng, năm nay tháng 5 mới xuất hiện đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên). Trong đó đỉnh điểm ngày 7 và 8/5/2018, là lần đầu trong năm 2018 Thủ đô Hà Nội có nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt phổ biến 35 - 37 độ C, riêng Hà Nội 38 độ C.
Cũng theo Tiến sĩ Lâm, vào thời điểm cuối tháng 6 vẫn là cao điểm của mùa nắng nóng 2018, từ cuối tháng 7, cường độ nắng nóng sẽ giảm dần do mưa rào và dông, mưa do bão và áp thấp nhiệt đới sẽ xảy ra nhiều hơn ở Bắc Bộ và Trung Bộ, hạn chế bớt quá trình tăng nhiệt
Dự báo, nhiệt độ cao nhất trong năm 2018 tại các tỉnh Bắc Bộ có thể đạt mức 38 - 39 độ C, cá biệt một số nơi như Sơn La, Hòa Bình có thể xuất hiện nắng nóng 40 độ C.
Tại Trung Bộ nắng nóng gay gắt hơn, cao nhất đạt 39 - 40 độ C, có nơi có thể xảy ra nhiệt độ quanh ngưỡng 41 - 42 độ C.
Dự báo thời tiết các vùng trong cả nước:
Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng Sơn La - Hòa Bình có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, riêng Sơn La - Hòa Bình từ 35 - 37 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 35 - 38 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, phía Bắc 35 - 37 độ C.
Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 64 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.
Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.
Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 57 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 27 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 36 - 38 độ C.

Trương Huyền

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/dot-nang-nong-cuoi-thang-62018-o-bac-bo-keo-dai-den-bao-gio-319049.html