Đột kích tụ điểm đánh bạc biến tướng bằng game bắn cá

Thời gian qua, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử, trong đó có game bắn cá mọc lên nhan nhản khắp địa bàn TP Đà Nẵng. Điều đáng nói, nhiều cơ sở chưa đủ điều kiện kinh doanh, các máy trò chơi điện tử không có nguồn gốc rõ ràng gây khó khăn cho công tác quản lý, trở thành tụ điểm đánh bạc biến tướng. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở còn lắp ráp thêm nhiều máy trò chơi điện tử theo dạng liên hoàn nên trở thành nơi tập trung đông người, gây phức tạp tình hình ANTT tại địa phương.

Các đối tượng dương tính với ma túy tại cơ quan công an.

Các đối tượng dương tính với ma túy tại cơ quan công an.

Vừa qua, các lực lượng nghiệp vụ CAQ Hải Châu (Đà Nẵng) đã theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn và phát hiện tại địa chỉ 313A-Nguyễn Hoàng (P. Bình Thuận, Q. Hải Châu) tổ chức dịch vụ trò chơi điện tử, trong đó có game bắn cá nhưng không có bảng hiệu, thường xuyên hoạt động thâu đêm. Đặc biệt, đây là “chốn quen” của một số đối tượng thuộc diện quản lý về ma túy và tụ điểm này có các máy game điện tử theo hình thức đổi điểm sang tiền mặt, biểu hiện của hoạt động đánh bạc biến tướng.

0 giờ 30 ngày 19-2, CAQ Hải Châu tổ chức lực lượng kiểm tra đột xuất tại cơ sở game bắn cá tại địa chỉ trên và phát hiện tại tụ điểm này có nhiều người đang “cày” game bắn cá. Tại thời điểm kiểm tra, dù đã quá thời gian hoạt động nhưng tại đây vẫn có 15 người đang cắm mặt vào các bàn game bắn cá để hơn thua. Trong số “game thủ” bắn cá xuyên đêm có Phạm Thị Mỹ N., mặc dù đang mang thai nhưng N. vẫn tích cực “cày game” quên giờ giấc. N. khai đến cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử tại số 313A-Nguyễn Hoàng từ 19 giờ hôm trước và đưa cho nhân viên 100.000 đồng nạp vào thẻ tích điểm (tương ứng với 10.000 điểm) để chơi game bắn cá. Sau khi thua thì tiếp tục nạp thêm tiền và chơi tới khi bị phát hiện. Đối tượng cũng khai trước đó đã sử dụng ma túy ngay tại quán. Đặc biệt, lực lượng CA còn phát hiện nhiều đối tượng có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy nên tiến hành test nhanh. Qua đó, lực lượng Công an phát hiện 7 đối tượng, gồm: Nguyễn Quốc H. (1979), Phạm Duy Kh. (1974), Trần Nhân N. (1994), Hoàng Vĩnh P. (1981), Nguyễn Quốc T. (cùng trú Q. Hải Châu), Phạm Thị Mỹ N. (1986, trú Q. Sơn Trà) và Nguyễn Văn M. (1996, trú Q. Thanh Khê) dương tính với ma túy nên đưa về cơ quan Công an để tiếp tục điều tra, xử lý.

Ngoài phát hiện các đối tượng dương tính với ma túy, thời điểm kiểm tra không có chủ kinh doanh, chỉ có một nhân viên quản lý tại cơ sở. Làm việc với lực lượng CA, nhân viên kiêm quản lý quán Nguyễn Văn M. cho hay, chủ cơ sở thuê nhân viên theo 3 ca làm việc vào các khung giờ khác nhau, riêng M. làm từ 17 giờ đến 24 giờ. Mỗi ca chỉ có một người vừa trông coi quán vừa đổi điểm, đổi tiền chơi game cho khách. M. khai, cách thức quy đổi điểm là cứ 100 điểm tương ứng với 1.000 đồng. Khi khách muốn chơi game thì đưa tiền mặt tại quầy thu ngân và được cấp thẻ tích điểm tương ứng. Nếu khách không muốn chơi nữa nhưng trong thẻ có điểm thì có thể mang đến đổi từ điểm sang tiền mặt với giá trị tương đương như từ tiền mặt qua điểm.

Bàn game bắn cá bên trong cơ sở dịch vụ trò chơi điện tử số 313A-Nguyễn Hoàng.

Qua xác minh, CAQ Hải Châu xác định cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử tại địa chỉ 313A-Nguyễn Hoàng trực thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển Game Tâm Đức (địa chỉ tại P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà) do ông Dương Phước Thọ (27 tuổi, trú P. Thọ Quang) làm giám đốc. Ngoài địa chỉ bị kiểm tra, Công ty này cũng là chủ quản lý của 4 cơ sở khác trên địa bàn thành phố. Qua kiểm tra, cơ sở chưa chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của 6 máy game bắn cá, 1 máy đánh tài xỉu và 21 bộ linh kiện rời của máy game điện tử khác đang trong giai đoạn lắp ráp. Về phần chủ cơ sở, đến chiều cùng ngày chủ quản lý vẫn chưa đến cơ quan công an để phối hợp làm việc. Thời điểm kiểm tra nhân viên không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc hàng hóa, xuất xứ của các bàn game bắn cá và các máy chơi game điện tử.

Theo Đại úy Lê Hải Sơn - Đội phó Đội CSMT CAQ Hải Châu, loại hình trò chơi này chỉ được phép hoạt động đến 22 giờ đêm. Tụ điểm này có 4 tầng, các tầng đều đặt các máy game bắn cá, máy chơi điện tử hoạt động từ tháng 1 đến nay. “Đây là tụ điểm lui tới của một số đối tượng nghiện ma túy thuộc diện quản lý, thậm chí là sử dụng ma túy ngay tại đây. Sau khi có đủ căn cứ, Đội CS Ma túy phối hợp với Đội CS Kinh tế đề xuất lãnh đạo CAQ lập kế hoạch kiểm tra”, Đại úy Sơn cho biết.

Hiện Đội CS Kinh tế CAQ Hải Châu đã làm thủ tục niêm phong tòa nhà để dừng các hoạt động của cơ sở đồng thời bảo quản số tài sản, hàng hóa đang trong giai đoạn điều tra, xác minh nguồn gốc để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_202446_dot-kich-tu-diem-danh-bac-bien-tuong-bang-game-ban-ca.aspx