Đột kích sới bạc khủng 'núp' dưới chân chùa Hương Tích

Được tổ chức một cách chuyên nghiệp có canh phòng cẩn mật, 12 'con bạc' đang say sưa 'ăn thua' trên sới bạc ở cạnh cổng soát vé chùa Hương Tích đã bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh tiến hành đột kích bắt giữ.

Chiều nay 14-9, tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố 8 bị can vừa bắt giữ trong vụ đánh bạc theo hình thức xóc đĩa bị bắt quả tang tại khu vực chùa Hương Tích, thuộc địa phận xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Các đối tượng cùng tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đột kích sới bạc

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Ngô Duy Long (SN 1987, trú tại xã Đức Vĩnh, huyện Đức Thọ), Võ Văn Đức (SN 1987, trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc), Nguyễn Đức Thuần (SN 1996, trú tại xã Tùng Lộc, huyện Lộc Hà), Võ Huy Cầm (SN 1981), Lê Thị Hương (SN 1978), Võ Nhân Nguyên (SN 1983), Võ Văn Cứ (SN 1983), Võ Văn Thông (SN 1978), cùng trú tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 4-9 vừa qua, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an huyện Can Lộc bất ngờ đột kích sới bạc khu vực lán cạnh cổng soát vé lên chùa Hương Tích, bắt quả tang 12 đối tượng đang đánh bạc trái phép dưới hình thức xóc đĩa, thu giữ 30.390.000 đồng, 2 đĩa sứ, 1 bát sứ, 8 quân vị và nhiều tang vật khác có liên quan.

Được biết, đây là ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp, lưu động, có rất nhiều mánh khóe để đối phó với lực lượng chức năng. Đặc biệt, bọn chúng thường lợi dụng địa hình đồi núi hiểm trở để tổ chức sát phạt và tổ chức người canh gác rất chặt chẽ.

Ngoài ra, để đối phó, các đối tượng trong sới bạc không bao giờ cho những người lạ mặt tiếp cận khu vực chúng tổ chức sát phạt, trừ khi được các con bạc dẫn vào hoặc giới thiệu.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.

Bảo Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/dot-kich-soi-bac-khung-nup-duoi-chan-chua-huong-tich-201809141817449.htm