'Đột kích' quán cà phê nuôi cả chục 'chân dài' cho đàn ông 'mua vui'

Mỗi lần có khách, 15 nữ nhân viên được bà chủ tập trung để khách lựa chọn rồi bố trí sang khu nhà 3 tầng để mua bán dâm...

Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) mới kiểm tra đột xuất tại quán cà phê “Cà phê Bốn Mùa” do Nguyễn Thị Ngân (SN 1969), trú tại tổ dân phố số 03, thị trấn Kép trong đêm.

Tại quán cà phê này, bắt quả tang 5 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm và thu giữ nhiều tang vật có liên quan. Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ thêm 1 đầu thu camera, 1 điện thoại di động, 1 hộp bao cao su cùng 25 triệu đồng.

Nguyễn Thị Ngân khai thuê Đặng Tuấn Sơn (SN 1964, trú tại tổ dân phố số 01, thị trấn Kép, quản lý, thu tiền của khách mua dâm. Mỗi tháng, Ngân trả Sơn 6 triệu đồng.

Ngân tuyển chọn nhân viên nữ tuổi trong khoảng 20-30 (từ nhiều tỉnh, thành khác nhau), nuôi ăn ở, sinh hoạt tại quán. Mỗi lần có khách, Ngân tập trung các nữ nhân viên này để khách lựa chọn, sau đó bố trí lên một khu nhà 3 tầng để mua bán dâm.

Khu nhà 3 tầng được Ngân xây dựng cạnh khu nhà ở của nhân viên, các phòng được đầu tư khép kín, đầy đủ tiện ích phục vụ hoạt động mua bán dâm.

Ngân thỏa thuận mỗi lượt mua bán dâm 300 nghìn đồng sẽ được chia cho Ngân và gái bán dâm theo tỷ lệ 50/50.

Nguyễn Thị Ngân có 2 tiền án về tội “chứa mại dâm”.

Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ Nguyễn Thị Ngân và Đặng Tuấn Sơn để tiếp tục điều tra, xử lý.

B. Giang

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/dot-kich-quan-ca-phe-nuoi-ca-chuc-chan-dai-cho-dan-ong-mua-vui-582202.html