Đột kích quán cà phê, bắt sòng cá độ bóng đá qua mạng

Sáng 4-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đã phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, bắt giữ 5 đối tượng với tổng số tiền lên đến hơn 18 tỷ đồng.

Công an đấu tranh với các đối tượng cá độ

Công an đấu tranh với các đối tượng cá độ

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế sau quá trình theo dõi, nắm bắt tình hình phát hiện, tại quán cà phê A Rôn (đường Duy Tân, phường An Cựu, TP Huế) có dấu hiệu tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet với quy mô lớn.

Bất ngờ đột kích quán cà phê A Rôn, lực lượng công an bắt quả tang 5 đối tượng gồm: Đặng Huy Tiến, Nguyễn Ngọc Hùng, Trần Vang, Trần Hữu Bình và Phan Cảnh Thuận (tất cả cùng trú tại TP. Huế) có hành vi tổ chức và tham gia cá độ bóng đá.

Clip Đột kích quán cà phê bắt 5 đối tượng đánh bạc với tổng số tiền lên đến 18 tỷ đồng

Bước đầu cơ quan công an xác định, Đặng Huy Tiến là đối tượng cầm đầu, tổ chức cá cược bóng đá tại tụ điểm cà phê A Rôn. Tiến khai, lấy trang mạng cá cược bóng đá quốc tế có tên “bóng...” của một người tên Cường sống ở khu vực cầu vượt Thủy Dương (phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế), sau đó sử dụng máy vi tính có kết nối internet để tổ chức ghi cá cược bóng đá cho các đối tượng khác, trong đó có nhóm Hùng, Vang, Bình và Thuận...

Thời gian từ ngày 16 đến ngày 28-2, Tiến đã tổ chức cá cược bóng đá với tổng số tiền 439.812 USD. Tiến đặt ra quy ước, 1 USD từ 20 triệu đến 50 triệu đồng. Chỉ tính riêng trong ngày 28-2, số tiền cá cược do Tiến đứng ra tổ chức là 799 triệu đồng. Thống kê của lực lượng chức năng, tổng số tiền mà các đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá lên đến hơn 18 tỷ đồng.

Vụ việc đang được lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

VĂN THẮNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/dot-kich-quan-ca-phe-bat-song-ca-do-bong-da-qua-mang-716852.html