Đột kích quán bar lớn hàng đầu ở Huế

Lực lượng Công an tại Thừa Thiên - Huế vừa kiểm tra, phát hiện tình trạng thác loạn, sử dụng ma túy, hoạt động vi phạm tại một quán bar, vũ trường có tiếng ở TP.Huế.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Lê Văn Vũ – Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, lúc 0 giờ 30 ngày 10-6, lực lượng Công an tỉnh kiểm tra hành chính quán bar ASTA (9 đường Hùng Vương, TP.Huế).

Kiểm tra quán bar ASTA.

Thời điểm này quán bar đang hoạt động, có khoảng 100 khách đang chơi, không có người đại diện theo pháp luật, cơ sở chưa xuất trình các loạt giấy tờ liên quan đến hoạt động quán bar, kinh doanh bia, rượu, thuốc lá và các loại thực phẩm.

Lực lượng công an phát hiện chủ cơ sở, quản lý bố trí 3 nhân viên khiêu vũ (vũ công) ăn mặc phản cảm; phát hiện và tạm giữ lượng lớn hàng hóa do nước ngoài sản xuất không đảm bảo hóa đơn chứng từ như đồ ăn, thức uống. Đặc biệt, kiểm tra nhiều khách hàng và nhân viên của bar ASTA, lực lượng công an đã tạm giữ một số lượng lớn ma túy tổng hợp.

Phát hiện ma túy của dân chơi trong quán bar.

Quán bar còn hoạt động quá giờ theo quy định. Lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các lỗi vi phạm nêu trên. Rạng sáng 10-6, lực lượng công an tỉnh hoàn tất công tác kiểm tra hành chính, đưa hàng chục đối tượng và nhân viên có biểu hiện nghi vấn về Công an TP.Huế để tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.

Bar ASTA là một trong những quán bar, vũ trường lớn tại Huế từ hơn 4 năm qua, là nơi tụ tập, bến đáp của thanh thiếu niên, dân chơi, người giàu có. Thời gian qua, lực lượng chức năng nhận nhiều thông tin phản ánh, tố giác của nhân dân về việc quán bar ASTA là điểm của nhiều đối tượng tụ tập, ăn chơi, mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Một số hình ảnh kiểm tra quán bar:

Hoàng Quân - Huy Bửu

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/danh-up-vu-truong-phat-hien-ma-tuy-thac-loan_56774.html