Đột kích nhà hàng của giới giang hồ cộm cán giữa Sài Gòn

Lực lượng kiểm tra phát hiện nhiều nam nữ đang 'phê' ma túy, uốn éo theo điệu nhạc đinh tai nhức óc... Điều hành nhà hàng là những tay anh chị có 'số má' gốc bắc, thuê Hồ Văn Việt (ngụ Hà Tĩnh) quản lý.

Phát hiện hàng chục nam nữ đang 'phê' ma túy tại một nhà hàng ở trung tâm Sài Gòn

Rạng sáng qua (26.11), hơn 70 cán bộ chiến sĩ Công an Q.1 phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành VH-XH Q.1, Công an P.Phạm Ngũ Lão kiểm tra đột xuất nhà hàng KTV 02 (số 2 Nam Quốc Cang, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1) thuộc Công ty TNHH giải trí Long Nam, phát hiện hàng chục nam nữ đang “phê” ma túy tại đây.

Qua công tác quản lý địa bàn, trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an Q.1) phát hiện nhà hàng KTV 02 có nhiều biểu hiện bất minh - sau 0 giờ, nhiều thành phần bất hảo thuộc các băng nhóm cho vay, bảo kê đi chơi quán bar, vũ trường về, tập trung tại đây sử dụng ma túy “đá” , thuốc lắc… Điều hành nhà hàng là những tay anh chị có “số má” gốc bắc, thuê Hồ Văn Việt (ngụ Hà Tĩnh) quản lý.

Sau hai tháng điều nghiên, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội lên kế hoạch phối hợp với đội nghiệp vụ của quận xóa sổ ổ tệ nạn này. Khoảng 5 giờ 45 ngày 26.11, lực lượng phối hợp kiểm tra, phát hiện nhiều nam nữ đang “phê” ma túy, uốn éo theo điệu nhạc đinh tai nhức óc trong các căn phòng. Thấy công an, những người này định tháo chạy nhưng không kịp…

Mặc dù trong giấy phép kinh doanh đăng ký là nhà hàng nhưng không có bếp, mà cả chục phòng ở đây đều được trang bị dàn amply, loa thùng, salon cùng nhiều gối, chăn. Tại phòng super Vip 403, công an phát hiện có 7 nam, 5 nữ đang “phê”, thu giữ 7 gói ni lông chứa bột màu trắng nghi là ma túy “đá”.

Theo đoàn kiểm tra, trong số này có nhóm người từng tham gia động lắc ở khách sạn trên đường Điện Biên Phủ (Q.3) bị phát hiện cuối tháng 10.2016. Đáng chú ý, tại phòng 501, một nhóm nam nữ gốc Nam Định, Hà Nội, chuyên cho vay lãi suất cao ở các quận, huyện trên địa bàn TP cũng vào đây “phê”. Sau khi kiểm tra, lực lượng phối hợp thu giữ gần 10 viên thuốc lắc, 7 gói ni lông chứa bột trắng nghi ma túy, 2 lọ chứa dung dịch nghi ma túy.

Qua thử nhanh ma túy, cơ quan công an phát hiện có tổng cộng 23/39 nam, nữ dương tính với ma túy. “Qua rà soát, cơ quan công an lập hồ sơ khoảng 19 đối tượng nghi liên quan đến cho vay nặng lãi, bảo kê. Chuyển vụ việc cho đội nghiệp vụ liên quan của quận tiếp tục điều tra làm rõ”, một cán bộ Công an Q.1 cho biết. Đội kiểm tra liên ngành VH-XH của Công an Q.1 lập biên bản xử lý nhà hàng tổng cộng 8 lỗi vi phạm.

Đầu năm 2015, nhà hàng này từng bị cơ quan chức năng của Q.1 lập biên bản xử lý về hành vi kinh doanh karaoke “chui”, thiếu trách nhiệm quản lý để khách sử dụng ma túy. Đặc biệt, “má mì” Đỗ Thị Hồng (27 tuổi, ngụ Hải Phòng) từng điều tiếp viên nữ của nhà hàng này đi khách sạn bán dâm cho khách (với những khách đến nhà hàng này ăn uống có hóa đơn trên 5 triệu đồng) đã bị Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an Q.1 bắt giữ.

Đàm Huy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/dot-kich-nha-hang-cua-gioi-giang-ho-com-can-giua-sai-gon-768900.html