Đột kích kho mỹ phẩm, thu giữ 11 nghìn sản phẩm giả hàng hiệu

Công an TP Hà Nội đã phát hiện một số đối tượng kinh doanh trên mạng xã hội một số lượng lớn nước hoa có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới.

Sau thời gian dài trinh sát, tổ công tác của Đội 5 đã xác minh, làm rõ trong khuôn viên số 76, đường An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội là nơi tập kết hàng hóa. Chủ kho hàng là Hoàng Quốc Phương (SN 1989), trú tại An Dương, phường Yên Phụ (quận Tây Hồ).

Lực lượng chức năng kiểm đếm sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các nhãn hàng nổi tiếng thế giới.

Lực lượng chức năng kiểm đếm sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các nhãn hàng nổi tiếng thế giới.

11.821 sản phẩm hàng hóa có dấu hiệu giả mạo.

Khoảng 16h ngày 30/6, Đội 5 chủ trì phối hợp với Đội QLTT số 9, Cục QLTT Hà Nội tiến hành kiểm tra tại kho hàng trong khuôn viên số 76. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thùng hàng hóa, bên trong chứa các loại nước hoa giả mạo.

Quá trình kiểm đếm diễn ra trong hơn 10 giờ đồng hồ, đến hơn 5h sáng 1/7 mới xong do số lượng sản phẩm hàng hóa lớn. Lực lượng chức năng thu giữ 11.821 sản phẩm nước hoa, kem dưỡng da, đắp mặt, xịt mùi cơ thể, nước tẩy trang các loại có nhãn hiệu do nước ngoài sản xuất chủ yếu là Dior, Chanel, Gucci, Valentino, Louis Vuitton…

Các chai nước hoa có nhãn hiệu nổi tiếng thế giới đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ

Trung tá Ngô Anh Thuấn, Phó Đội trưởng Đội 5, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường cho biết, số lượng nước hoa, mỹ phẩm giả mạo, tạm giữ tại kho hàng này lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện, triệt phá trên địa bàn Hà Nội. Chủ kho hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của kho hàng hóa. Toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm sở hữu công nghiệp, hàng giả.

Các sản phẩm được đưa ra thị trường bán với giá cao cho người tiêu dùng sử dụng

Đa số lớn sản phẩm của cửa hàng và kho hàng đều được giao dịch, mua bán trên các nền tảng thương mại điện tử, gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình trinh sát, kiểm tra. Hiện vụ việc, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Minh Hiền

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/thi-truong/phat-hien-hang-nghin-chai-nuoc-hoa-gia-mao-cac-nhan-hang-noi-tieng-the-gioi-o-ha-noi-648068/