'Đột kích' cơ sở đông lạnh người chờ hồi sinh lớn nhất thế giới

Hiện tại, cơ sở đóng băng thi thể người chờ hồi sinh lớn nhất thế giới đang lưu giữ cơ thể của hơn 170 người.

Theo Cnet, trung tâm đông lạnh ở Scottsdale, bang Arizona, Mỹ của Tổ chức Kéo dài Sự sống Alcor hiện là cơ sở đóng băng cơ thể người lớn nhất thế giới.

Theo Cnet, trung tâm đông lạnh ở Scottsdale, bang Arizona, Mỹ của Tổ chức Kéo dài Sự sống Alcor hiện là cơ sở đóng băng cơ thể người lớn nhất thế giới.

Alcor cung cấp loại hình dịch vụ cho phép bảo quản thi thể người ở tình trạng tốt nhất, với hy vọng tiến bộ khoa học trong tương lai sẽ giúp hồi sinh những người này. Nơi đây có đủ trang thiết bị hiện đại giúp ''làm chậm'' nhiệt độ cơ thể và lưu trữ cơ thể người trong các bình chứa nitơ lỏng khổng lồ ở mức âm vài trăm độ trong nhiều thập kỷ.

Alcor do Linda và Fred Chamberlain là người đồng sáng lập nên cơ sở đông lạnh Alcor này năm 1972. Cặp đôi gặp nhau tại một hội nghị về kỹ thuật đông lạnh vào đầu năm 1970, khi Linda đang học đại học và Fred đang là kỹ sư của NASA.

Vị khách hàng đầu tiên của họ là James Bedford - một nhà tâm lý học nổi tiếng và cũng được biết đến là người đàn ông giàu nhất nước Mỹ thời bấy giờ. Với tham vọng có thể...bất tử hoặc ít nhất là kéo dài sự sống thêm vài chục năm đến khi khoa học tiên tiến có thể chữa căn bệnh ung thư quái ác, James Bedford đã đồng ý tham gia thử nghiệm này và trả toàn bộ chi phí bằng tiền túi..

Bedford được đông lạnh ngay khi tim ngừng đập vào năm 1967, 5 năm trước khi Alcor được thành lập. Sau khi được đông lạnh, Bedford vẫn chưa được coi là đã chết, nhưng cũng không được coi là sống. Đến năm 2017, người đàn ông đóng băng cơ thể nửa thế kỳ chờ hồi sinh vẫn chưa...thức dậy như lời dự đoán.

Jame không phải là người duy nhất tin vào kỹ thuật đông lạnh cơ thể chờ ngày hồi sinh. Bên trong trung tâm Alcor, ảnh chân dung của những người tham gia đông lạnh ghi rõ tên tuổi, ngày sinh, ngày được đông lạnh mà không có ngày mất treo dọc lối vào.

Theo Alcor, cách tốt nhất để bảo quản cơ thể người là trải qua quá trình ''thủy tinh hóa''. Quá trình này rút máu và chất dịch từ tế bào cơ thể ra ngoài rồi thay thế bằng một loại chất chống đông sử dụng trong y tế để cơ thể rơi vào trạng thái giống như thủy tinh, chứ không phải là đông cứng.

Những người được đưa đến Alcor làm kỹ thuật đông lạnh là người đã đăng ký từ trước, được chẩn đoán là đã chết lâm sàng, được đặt nội khí quản và máu vẫn lan tỏa khắp cơ thể. Alcor gọi họ là "bệnh nhân".

Bên trong phòng phẫu thuật tại Alcor, các thi thể được chuẩn bị cho quá trình ''chăm sóc dài hạn". Tại đây, cơ thể chứa đầy chất chống đông và làm lạnh từ từ trong nhiều giờ.

Khi bệnh nhân của Alcor đã giảm nhiệt độ cơ thể xuống nhiệt độ -196 C, họ được đưa vào phòng chăm sóc dài hạn. Trong phòng này, mỗi khoang thép không gỉ chứa đầy nitơ lỏng sẽ lưu giữ 9 cơ thể người, tổng cộng Alcor đang lưu giữ cơ thể của hơn 170 người.

Các thi thể bảo quản ở dạng treo ngược vì lý do an toàn. Trong trường hợp có lỗ rò nitơ lỏng, phần đầu quan trọng nhất sẽ là bộ phận cuối cùng bị ảnh hưởng.

Alcor bơm thêm nitơ lỏng vào khoang kim loại vài tuần một lần, kiểm tra tình trạng nhiệt độ bằng máy tính. Các bệnh nhân ở đây sẽ được bảo quản lạnh trong nhiều thập kỷ - và thậm chí có thể không bao giờ ra ngoài.

Alcor đưa ra mức giá 220.000 USD đối với những người muốn bảo quản toàn thân và 80.000 USD với trường hợp chỉ bảo quản phần đầu.

Ngày nay, kỹ thuật đóng băng cơ thể người đã khá hoàn chỉnh nhưng làm cách nào để đưa người đó trở lại cuộc sống thì vẫn còn là điều không tưởng. Tuy nhiên Linda - đại diện của Alcor tỏ ra lạc quan và dự đoán rằng trong 50-100 năm nữa, con người sẽ bước tiến về công nghệ y học để hồi sinh người đông lạnh với đầy đủ sức khỏe và chức năng như bình thường.

Đông xác để chờ được hồi sinh trong tương lai (VOA)

Mộc Nhiên (theo CNET)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/dot-kich-co-so-dong-lanh-nguoi-cho-hoi-sinh-lon-nhat-the-gioi-1415006.html