Đột kích các điểm vui chơi giải trí, phát hiện hàng chục thanh niên dương tính với ma túy

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trong việc đấu tranh, trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết dương lịch và Nguyên đán 2021, Công an huyện Đức Trọng đã tiến hành kiểm tra hành chính một số cơ sở vui chơi giải trí trên địa bàn, qua đó phát hiện hàng chục thanh niên dương tính với chất ma túy.

Rạng sáng 21/12, Công an huyện Đức Trọng đã đồng loạt kiểm tra 3 cơ sở vui chơi giải trí trên địa bàn, gồm karaoke Titan, Xmusic và Beer 38, phát hiện 20 thanh niên dương tính ma túy.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thanh niên dương tính với ma túy

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thanh niên dương tính với ma túy

Tại quán Beer Club 38 do Chang Lệ Trinh (SN 1981, thường trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) làm chủ - tuy đã 0h5 ngày 21/12, nhưng trong quán vẫn còn 50 khách hoạt động vui chơi giải trí. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng kiểm tra phát hiện 18 người dương tính với chất ma túy, trong đó, 10 đối tượng thừa nhận có sử dụng ma túy (thuốc lắc, cần sa) tại quán trước thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra.

Kiểm tra tại quán karaoke Xmusic (đường Lê Hồng Phong, thị trấn Liên Nghĩa) do ông Nguyễn Tiến Cấp làm chủ, có 38 khách tại 6 phòng hát, qua kiểm tra nhanh lực lượng chức năng cũng phát hiện có 2 đối tượng dương tính với ma túy.

Tiếp đó, kiểm tra quán karaoke Titan, thị trấn Liên Nghĩa do ông Nguyễn Quang Phú (SN 1984, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện 18 khách đang hát karaoke mặc dù đã quá giờ quy định.

Công an huyện Đức Trọng sau đó đã lập biên bản vi phạm hành chính 3 địa điểm vui chơi giải trí này vì vi phạm các quy định hoạt động quá giờ và để người khác lợi dụng cơ sở kinh doanh để sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, đưa những đối tượng dương tính với chất ma túy về trụ sở công an để lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, vào rạng sáng 20/12, Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an TP Đà Lạt cũng đã đột xuất kiểm tra hành chính 2 điểm vui chơi giải trí là quán bar VClup phường 1, TP Đà Lạt) và bar Warm Night Club (phường 2, TP Đà Lạt) phát hiện hàng chục khách và nhân viên dương tính với ma túy.

Tại quán bar VClup, lực lượng chức năng phát hiện 51 khách và 20 nhân viên trong quán có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra nhanh, 27 khách và 3 nhân viên của quán bar dương tính với ma túy. Cùng thời điểm, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra quán bar Warm Night Club, lúc này có 122 khách cùng 38 nhân viên. Qua kiểm tra nhanh, công an phát hiện 4 nhân viên và 2 khách dương tính với chất ma túy.

Thanh Hà

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-luat/dot-kich-cac-diem-vui-choi-giai-tri-phat-hien-hang-chuc-thanh-nien-duong-tinh-voi-ma-tuy-563179.html