Đột kích bữa tiệc sinh nhật bằng ma túy

Trước tình hình tệ nạn ma túy đang có diễn biến phức tạp, thời gian gần đây lãnh đạo Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã đôn đốc, chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với công an các xã, thị trấn tăng cường nắm địa bàn, bám sát các tụ điểm nhạy cảm để kịp thời phát hiện tội phạm liên quan đến ma túy nhằm xử lý dứt điểm, tránh dẫn đến các tệ nạn xã hội, tội phạm hình sự khác.

Sau nhiều ngày theo dõi địa bàn, trinh sát phát hiện nhà nghỉ Hoàng Long (ngụ tổ 38, khu Cầu Xéo, TT.Long Thành) có nhiều biểu hiện bất thường, các nhóm thanh niên liên tục xuất hiện vào đêm khuya. Nghi ngờ đây là ổ tệ nạn ma túy, lãnh đạo công an huyện đã lên kế hoạch kiểm tra đột xuất.

Lúc 22 giờ 40 phút tối 18-6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm Kinh tế và Ma túy CA huyện Long Thành phối hợp với CA TT.Long Thành kiểm tra hành chính nhà nghỉ Hoàng Long và đã phát hiện Phan Thanh Bình (SN 1974, ngụ Q.10, TPHCM) đang tổ chức tiệc sinh nhật cùng 13 người khác có sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng sử dụng ma túy trái phép

Các đối tượng sử dụng ma túy trái phép

Vào thời điểm tổ công tác kiểm tra căn phòng số 136 của nhà nghỉ Hoàng Long, phát hiện một nhóm thanh niên đang “bay lắc” trong tiếng nhạc ầm ĩ. Lực lượng công an đã kịp thời khống chế, không để các đối tượng phi tang nên đã thu giữ ngay tang vật, gồm: 4 viên nhộng màu trắng xanh (nghi là loại ma túy mới), 1/2 viên nén màu đỏ, 1/2 viên nén màu xanh nghi thuốc lắc; 2 đĩa sứ có chất bột trắng đã qua sử dụng còn sót lại nghi là ma túy tổng hợp. Tại hiện trường, để bữa tiệc sinh nhật thêm hoành tráng, chủ nhà nghỉ này còn thiết kế phòng hệ thống loa, nhạc, máy phun khói để tăng hưng phấn khi sử dụng ma túy.

Tang vật ma túy

Lực lượng công an phát hiện có 13 người đến dự tiệc sinh nhật của Bình đều sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Nguyễn Thị Như Ý (SN 2002, quê Đăk Nông), Lê Thị Ánh Ngọc (SN 1991, quê Đồng Nai), Nguyễn Thị Mộng Tiền (SN 1995, quê An Giang), Trần Thị Anh Thư (SN 2000, quê Cà Mau), Nguyễn Thị Hoàng Ý (SN 2002, quê Vĩnh Long), Võ Thị Kim Thi (SN 2002, quê Ninh Thuận), Nguyễn Văn Hùng (SN 1989, quê Hà Nội), Nguyễn Tứ Quý (SN 1989, quê Đồng Nai), Trần Tiến Lâm (SN 1974, quê Đồng Nai), Lê Minh Ngọc (SN 1001, quê Thái Bình), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1987, quê TPHCM), Võ Hoàng Huy (SN 1987, quê Đồng Nai) và Huỳnh Phát Tài (SN 1992, quê Bạc Liêu).

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT CA huyện Long Thành tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ các hành vi “tàng trữ, tổ chức sử dụng, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Minh Thắng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/to-chuc-sinh-nhat-bang-tiec-ma-tuy-trong-nha-nghi_94687.html