Đột kích bar F3 Club, phát hiện hàng chục 'dân chơi' phê ma túy

Hàng trăm dân chơi đang phấn khích trong tiếng nhạc lớn tại bar F3 Club (số 54-Chi Lăng, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) bỗng 'tụt hứng' khi tiếng nhạc phụt tắt giữa chừng. Cùng lúc, hàng chục CBCS CAQ Hải Châu ập vào yêu cầu tất cả giữ nguyên vị trí để kiểm tra và phát hiện 4 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, 80 đối tượng dương tính với ma túy.

Hàng trăm dân chơi đang phấn khích trong tiếng nhạc lớn tại bar F3 Club (số 54-Chi Lăng, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) bỗng “tụt hứng” khi tiếng nhạc phụt tắt giữa chừng. Cùng lúc, hàng chục CBCS CAQ Hải Châu ập vào yêu cầu tất cả giữ nguyên vị trí để kiểm tra và phát hiện 4 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, 80 đối tượng dương tính với ma túy.

Lực lượng CAQ Hải Châu kiểm tra bên trong bar F3 Club.

Lực lượng CAQ Hải Châu kiểm tra bên trong bar F3 Club.

Lúc 0 giờ 30 ngày 3-5, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc CATP Đà Nẵng, CAQ Hải Châu ra quân kiểm tra bar F3 Club của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hưng Lộc Phát do ông Nguyễn Lê Vĩnh (1976) làm giám đốc. Qua kiểm tra, Đội Cảnh sát ma túy CAQ Hải Châu phát hiện 4 đối tượng tàng trữ ma túy, gồm: Nguyễn Văn Lộc (1985, trú Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng), Nguyễn Duy Minh (1987, trú Tân Phú, Đồng Nai), Lê Hữu Sơn (1990, trú TX Điện Bàn, Quảng Nam) và Lê Thanh Nhàn (1994, trú TX Điện Bàn, Quảng Nam). Ngoài ra, Công an cũng thu giữ một số gói ma túy vương vãi trên nền nhà, nghi do các dân chơi vứt lại khi bị kiểm tra và thu 29 dụng cụ sử dụng shisha không rõ nguồn gốc.

Sau khi kiểm tra, CAQ Hải Châu sử dụng 2 ô-tô 16 chỗ và phải di chuyển nhiều lượt để đưa 130 đối tượng tình nghi về trụ sở để tiếp tục làm rõ. Lực lượng CA phải thức xuyên đêm để test ma túy các đối tượng và lấy lời khai cũng như xác minh lý lịch từng người. Qua test nhanh đã phát hiện 80 đối tượng dương tính với ma túy. Các đối tượng nằm trong độ tuổi từ 18-35, trong đó có nhiều đối tượng là nữ và ngoại tỉnh đến quán bar ăn chơi.

4 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy và hàng chục đối tượng dương tính với ma túy được đưa về trụ sở CAQ.

Đại úy Lê Hải Sơn cho biết, để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, ngoài hàng chục CBCS bất ngờ đột kích bên trong bar F3 Club thì nhiều tổ công tác khác cũng được triển khai chốt chặn tại tất cả các ngả đường gần đó và các cửa ra vào tại quán. Bên trong, sau khi có lệnh của Đại tá Trần Phước Hương- Trưởng CAQ Hải Châu, một tổ công tác nhanh chóng đến khu vực kỹ thuật yêu cầu nhân viên tắt hệ thống âm thanh và bật đèn chiếu sáng.

“Quá bất ngờ, nhiều dân chơi còn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì thì hàng chục CBCS mặc cảnh phục đã khống chế, không cho các đối tượng có cơ hội phi tang vật chứng. Đa số các bàn tại quán đều phát hiện có đối tượng dương tính với ma túy”, Đại úy Lê Hải Sơn kể lại.

Nhiều dụng cụ sử dụng Shisha không rõ nguồn gốc và ma túy bị vứt lại trên sàn nhà.

Kiểm tra hành chính, CAQ Hải Châu còn phát hiện chủ quán bar sử dụng 1 nhân viên dưới 18 tuổi, 20 nhân viên khác không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Quán bố trí 18 bình chữa cháy xách tay các loại theo yêu cầu đảm bảo an toàn PCCC nhưng kiểm tra có 4 bình chữa cháy không đảm bảo theo quy định. Đội Cảnh sát ĐTTP về Kinh tế và môi trường CAQ cũng phát hiện 90 chai rượu ngoại các loại và 240 chai bia xuất xứ nước ngoài không có hóa đơn chứng từ. Lực lượng Công an còn tạm giữ 48 xe máy là tang vật để điều tra. Vụ việc đang được CA quận tiếp tục củng cố hồ sơ, phân loại đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Sang- Đội trưởng Đội Cảnh sát Ma túy CAQ cho biết, qua công tác điều tra cơ bản, Đội đã tham mưu lãnh đạo CAQ triển khai kế hoạch kiểm tra đột xuất tại các quán bar, đặc biệt là các cơ sở lớn trên địa bàn như Phương Đông, TV Club... Đây cũng là đợt ra quân nhằm thực hiện kế hoạch chuyên đề của Giám đốc CATP về phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật tại các vũ trường, quán bar, quán karaoke, quán pub... trên địa bàn thành phố. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp với các đội nghiệp vụ kiểm tra các cơ sở kinh doanh loại hình này để kịp thời phát hiện và xử lý các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy và các hành vi vi phạm khác, đẩy lùi các tệ nạn xã hội tại đây.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_205788_dot-kich-bar-f3-club-phat-hien-hang-chuc-dan-cho.aspx