Đột kích 2 tụ điểm thác loạn của 'dân chơi' ở trung tâm Sài Gòn

Đột kích bất ngờ vào 2 tụ điểm ăn chơi ở phường Bến Thành và phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM, công an phát hiện có hàng trăm 'dân chơi' có biểu hiện nghi sử dụng ma túy.

Ngày 28/7, Công an quận 1, TP.HCM cho hay, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Tâm (SN 1987, ngụ tỉnh Bình Thuận) để điều tra xử lý về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Theo điều tra, rạng sáng 26/7, hàng chục trinh sát Công an quận 1 đã tiến hành đột kích bất ngờ vào Công ty TNHH The Mixx Once, tầng 14 số 36 đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1.

Công an kiểm tra quán phát hiện hàng trăm dân chơi có biểu hiện phê ma túy lắc lư theo điệu nhạc cực lớn.

Công an kiểm tra quán phát hiện hàng trăm dân chơi có biểu hiện phê ma túy lắc lư theo điệu nhạc cực lớn.

Lúc này, trong quán hàng trăm dân chơi có biểu hiện phê ma túy lắc lư theo điệu nhạc cực lớn của quán. Thấy công an, các dân chơi tìm cách phi tang ma túy xuống dưới sàn, bàn ghế… rồi bỏ chạy tán loạn nhưng bị khống chế.

Kiểm tra nhiều bàn vip của quán bar này, công an phát hiện thu giữ nhiều bột màu trắng, hàng chục viên nén đủ màu nghi là ma túy. Tại thang máy, công an bắt giữ Tâm khi đang cất giấu 1 viên nén màu hồng.

Tang vật thu giữ.

Công an đã tiến hành xử phạt hành chính quán này với nhiều lỗi vi phạm và đưa 90 "dân chơi" có biểu hiện sử dụng ma túy, không giấy tờ về trụ sở. Qua kiểm tra nhanh, có 24 dân chơi dương tính với chất ma túy.

Khuya cùng ngày, trinh sát Công an quận 1 tiến hành kiểm tra hành chính với Công ty TNHH Nhà hàng Cafe Arena tại số 77 đường Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Khi vừa có mặt tại đây, công an phát hiện hàng chục dân chơi đang say sưa hít bóng cười và shisha.

Công an phát hiện hàng chục dân chơi đang say sưa hít bóng cười và shisha.

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện có 11 bình kim loại chứa khí N2O (khí cười), 2 bịch bóng cao su, 4 thùng đựng bình hút shisha (gồm 16 bình), 13 thùng rượu ngoại không dán tem nhập khẩu.

Tang vật thu giữ.

Bước đầu, công an xác định cơ sở này hoạt động kinh doanh karaoke, quầy bar, hoạt động vui chơi giải trí quá giờ quy định, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không cung cấp cho khách hàng hóa đơn chứng từ liên quan đến giao dịch khi bán hàng cung ứng dịch vụ theo quy định. Đồng thời cản trở, không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ…

Lực lượng tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính cơ sở này hàng loạt các lỗi vi phạm trên đồng thời niêm phong, thu giữ toàn bộ tang vật để xử lý theo quy định.

Minh Tuệ

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/dot-kich-2-tu-diem-thac-loan-cua-dan-choi-o-trung-tam-sai-gon-22020287122630784.htm