Đốt chợ để bạn gái 'câu like' trên facebook, 9X bị xử phạt

Theo lời khai của Vũ, lý do đốt chợ là để bạn gái mới quen qua mạng xã hội đến quay phim, viết bài giật gân trên facebook nhằm “câu like”.

Ngày 11/4, Công an TP Công an Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành đang củng cố hồ sơ xử phạt hành chính đối với Lê Hoàng Vũ (23 tuổi, trú tại phường Tân Quang, TP. Tuyên Quang) về hành vi hủy hoại tài sản…

Hồ sơ vụ việc xác định, trước đó vào cuối tháng 3/2018, một kiốt bán đồ nhựa thuộc chợ Tam Cờ, TP Tuyên Quang xảy ra cháy. May mắn là, vụ cháy đã được bảo vệ chợ và người dân kịp thời phát hiện và sử dụng bình chữa cháy để khống chế, đồng thời báo cơ quan chức năng.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, Công an TP Tuyên Quang xác định đám cháy không phải do tự cháy mà có người cố ý gây hỏa hoạn.

Góc kiốt bán đồ nhựa xảy ra cháy khi Lê Hoàng Vũ châm lửa đốt mục đích quay phim, chụp ảnh để “câu like”. Ảnh: báo CAND

Từ lời khai nhân chứng, Công an TP Tuyên Quang đã vào cuộc điều tra và làm rõ, kẻ gây ra hỏa hoạn là Lê Hoàng Vũ. Tại cơ quan Công an, Vũ khai nhận, lý do đốt chợ là để bạn gái mới quen qua mạng xã hội đến quay phim, viết bài giật gân trên facebook nhằm “câu like”.

Để thực hiện kế hoạch này, Vũ một mình đến chợ Tam Cờ, thấy kiốt bán đồ nhựa đã lấy bật lửa châm đốt, sau đó bỏ về nhà nhắn tin cho bạn gái đến để quay phim, viết bài… Tuy nhiên, do đêm khuya nhà lại ở xa chợ Tam Cờ nên cô bạn gái của Vũ không đến.

Trước đó không lâu một vụ việc tương tự cũng đã xảy ra tại Thanh Hóa khi Trần Thị Hường (24 tuổi, trú xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa) tung tin bắt cóc trẻ em trên Facebook để câu like.

Tại cơ quan Công an, Trần Thị Hường khai nhận đã lấy thông tin trên từ một facebook khác rồi biên tập lại, đưa lên trang cá nhân nhằm mục đích "câu like". Với hành vi vi phạm của mình, Hường đã bị Sở TT&TT Thanh Hóa đã ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng.

H.V(T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/dot-cho-de-ban-gai-cau-like-tren-facebook-9x-bi-xu-phat-a225774.html