Đột biến lây nhiễm Covid-19 là điều tốt?

Reuters dẫn lời Chủ tịch Hiệp hội Quốc tế về Bệnh truyền nhiễm (ISID) cho biết, một dạng đột biến của virus corona mới gây bệnh Covid-19, D614G, có thể dễ lây lan hơn nhưng ít gây chết người hơn.

Paul Tambyah - Chủ tịch ISID, đồng thời là cố vấn cấp cao tại ĐH Quốc gia Singapore.

Paul Tambyah - Chủ tịch ISID, đồng thời là cố vấn cấp cao tại ĐH Quốc gia Singapore.

Theo giáo sư Paul Tambyah, có bằng chứng về sự gia tăng của đột biến D614G ở châu Âu đi kèm với tỷ lệ tửu vong giảm, cho thấy khả năng nó ít gây chết người hơn. Đột biến này được cho cũng đã được tìm thấy ở Malaysia và Singapore.

"Có lẽ đó là điều tốt khi có một loại virus dễ lây nhiễm hơn nhưng ít gây chết người hơn", vị chuyên gia nói với Reuters, lưu ý rằng hầu hết các loại virus có xu hướng trở nên kém độc hơn khi chúng đột biến bởi "tiêu chuẩn" của virus là lây nhiễm cho nhiều người hơn nhưng không giết vật chủ - nơi virus phụ thuộc để kiếm thức ăn và nơi trú ẩn.

Ông Tambyah cũng nói thêm rằng những đột biến như vậy không đủ khả năng để thay đổi virus, do đó khó ảnh hưởng đến tính hiệu quả của các vaccine tiềm năng.

"Đột biến virus ảnh hưởng đến sự liên kết của protein và không nhất thiết phải được nhận biết bởi hệ thống miễn dịch, không ảnh hưởng đến nền tảng phát triển vaccine", ông Tambyah giải thích.

Đáng chú ý, nhận định của chuyên gia Paul Tambyah đi ngược lại cảnh báo hồi cuối tuần qua của Tổng giám đốc cơ quan Y tế Malaysia Noor Hisham Abdullah. Ông Noor Hisham kêu gọi công chúng cảnh giác cao hơn với dịch bệnh, do đột biến mới được phát hiện "có khả năng lây nhiễm cao gấp 10 lần và các loại vaccine hiện đang được phát triển có thể không có hiệu quả chống lại đột biến này".

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trước đó xác nhận, các nhà khoa học đã phát hiện ra đột biến D614G vào đầu tháng 2 năm nay và nó đã lưu hành ở châu Âu, châu Mỹ. Tuy nhiên WHO khẳng định không có bằng chứng về việc đột biến dẫn đến tình trạng bệnh nặng hơn ở người nhiễm Covid-19.

Hương Thảo

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/dot-bien-lay-nhiem-covid-19-la-dieu-tot-393570.html