Đốt 50 kg cáp viễn thông lấy lõi đồng bán

Lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng đang đốt dây cáp viễn thông để lấy dây lõi đồng đi bán cho các cơ sở thu mua phế liệu.

Hai đối tượng trên bị lực lượng chức năng tạm giữ.

Chiều 21/7, Đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết, CQĐT Công an huyện Thăng Bình đã vừa phát hiện bắt giữ hai đối tượng đang có hành vi đốt dây cáp viễn thông trái phép ở cánh đồng xã Bình Giang (huyện Thăng Bình).

Trước đó, vào khoảng 21h, ngày 20/7, lực lượng Công an huyện Thăng Bình đang tổ chức tuần tra thì phát hiện một đám cháy tại cánh đồng (ở thôn 1, xã Bình Giang). Sau đó, lực lượng chức năng đã tiếp cận đám cháy này thì phát hiện hai đối tượng đang tiến hành đốt dây cáp viễn thông trái phép để đem dây lõi đồng đi bán cho các cơ sở thu mua phế liệu.

Tang vật tại hiện trường, lực lượng Công an huyện Thăng Bình đã tạm giữ gồm: 50 kg dây cáp viễn thông đã được đốt cháy, 1 cưa sắt, 1 xe máy và nhiều vật dụng khác phục vụ cho việc cắt trộm trên.

Địa điểm nơi phát hiện hai đối tượng trên đốt dây cáp viễn thông.

Qua làm việc tại cơ quan, hai đối tượng được xác định gồm: Nguyễn Văn Bản (25 tuổi) và Nguyễn Công Nhật (26 tuổi), cả hai cùng trú xã Bình Giang và đã khai nhận số dây cáp viễn thông đang đốt cháy là được cắt trộm tại xã Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam vào lúc 19h, cùng ngày.

Ngoài ra, các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện 5 vụ cắt trộm cáp viễn thông khác ở huyện Duy Xuyên và Thăng Bình.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thăng Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

Tấn Thành- Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/antt/dot-50-kg-cap-vien-thong-lay-loi-dong-ban-tintuc410632