Doraemon show và sự kiện văn hóa thú vị trong lễ hội Việt Nhật 2019

Lễ khai mạc 'Festival Việt - Nhật' có sự tham gia của nguyên Bí thư Trung ương Đảng Tô Huy Rứa, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

Tối 18/1, tiệc mừng Lễ hội giao lưu văn hóa Festival Việt - Nhật lần thứ 6 diễn ra tại khách sạn Nikko (TP.HCM). Phát biểu mở đầu buổi lễ, nguyên Bí thư Trung ương Đảng Tô Huy Rứa, Chủ tịch hội Hữu nghị Việt - Nhật, cho biết năm 2019, nhân kỷ niệm 46 năm thiết lập ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973-2019), UBND TP.HCM sẽ phối hợp tổ chức lễ hội này thật đáng nhớ, trở thành kỷ niệm khó quên, đánh dấu mối quan hệ nhiều năm gắn bó giữa 2 quốc gia.

Nguyên Bí thư Trung ương Đảng Tô Huy Rứa, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đại diện phía Nhật Bản làm lễ đập rượu, khai trương lễ hội Việt - Nhật. Ảnh: Hà Anh.

Nguyên Bí thư Trung ương Đảng Tô Huy Rứa, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đại diện phía Nhật Bản làm lễ đập rượu, khai trương lễ hội Việt - Nhật. Ảnh: Hà Anh.

Có cùng chia sẻ, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết du lịch là một trong những lĩnh vực sẽ nhận được sự đầu tư, quan tâm trong năm 2019. Lễ hội Việt - Nhật là sự kiện quan trọng, vừa được chờ đợi sẽ mang tới cho khách tham quan trải nghiệm khó quên của các sản phẩm đến từ hai quốc gia, còn là gạch nối trong các nỗ lực hợp tác giữa Việt Nam và đất nước xứ sở mặt trời.

Ông Takebe Tsutomu, Cố vấn Đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức lễ hội phía Nhật Bản chia sẻ sau 5 lần tổ chức thành công, lễ hội Việt - Nhật lần thứ 6 được kỳ vọng không chỉ tạo ra sân chơi cho người dân, mà còn là nơi giao lưu, kết nối về xúc tiến du lịch, giới thiệu việc làm, phát triển nông nghiệp, giới thiệu thực phẩm sạch...

"2019 là năm cuối cùng của niên hiệu Heisei. Kể từ 1/5, đất nước chúng tôi sẽ có Nhật hoàng mới, mở ra một thời đại mới ở Nhật Bản. Quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ bước sang một giai đoạn mới. Với ý nghĩa như vậy, lễ hội Festival Việt - Nhật được tổ chức không chỉ việc là nơi gặp gỡ, kết nối vấn đề giải trí, văn hóa, mà còn mở ra các cơ hội làm ăn, kinh tế trong tương lai", đại diện Nhật Bản chia sẻ.

Festival Việt - Nhật là lễ hội do hai nước Việt Nam, Nhật Bản tổ chức với khẩu hiệu Cùng nắm chặt tay nhau, nhằm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị song phương, hiểu biết thông qua các hoạt động ẩm thực, nông nghiệp, văn hóa, nghệ thuật, giải trí, đào tạo nhân lực, giao lưu thể thao, thủ công mỹ nghệ.

Chương trình cũng là dự án hợp tác lớn của ngành du lịch hai nước với các chủ đề "hợp tác song phương", "cùng tồn tại và phát triển", "xây dựng cho tương lai".

Du khách tham dự sự kiện sẽ được theo dõi nhiều chương trình ca múa nhạc đặc sắc do các nghệ sĩ Việt Nam và Nhật Bản biểu diễn như Doraemon show, trình diễn trống Taiko, cồng chiêng Tây Nguyên, múa truyền thống Bon Odori... Ngày hội tiếp tục được tổ chức vào 19-20/1 tại công viên 23/9, TP.HCM.

Hà Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doraemon-show-va-su-kien-van-hoa-thu-vi-trong-le-hoi-viet-nhat-2019-post909986.html