Đồng xu trị giá 1 triệu USD

Một đồng tiền xu có niên đại từ thời khởi nghĩa Do Thái chống lại đế chế La Mã, tức là cách đây khoảng chừng 2000 năm, đã được nước Mỹ trao trả lại cho Israel sau khi một cuộc điều tra chống buôn lậu kết thúc.

Đồng xu có trị giá ước tính hơn 1 triệu USD này được xác định niên đại vào khoảng năm 69 sau Công Nguyên, là một trong những đồng tiền cổ xưa nhất được phát hiện và vô cùng quý hiếm, theo lời vị Chánh án Tòa quận Manhattan, New York, Mỹ.

Được biết đồng xu này được tìm thấy 20 năm trước, tại thung lũng Ella, phía Nam Jerusalem, và sau đó đã bị mất trộm và lưu lạc đến bây giờ mới được tìm thấy. Cơ quan điều tra cho hay, họ đã phát hiện đồng xu này tại một chợ đen trước khi nó được vận chuyển bất hợp pháp từ Anh đến Jordan. Sau đó, nó được xuất sang Mỹ với giấy tờ giả. Năm 2017, nhân viên an ninh nội địa đã thu giữ được đồng xu này ở Denver, tiểu bang Colorado, khi nó chuẩn bị được đưa ra đấu giá. “Bên trong đồng xu này là cả một câu chuyện về lịch sử của cả một vùng đất, bởi vậy chúng tôi có trách nhiệm phải đưa nó về đúng vị trí của nó” - Alvin L. Bragg, Jr, Chánh án Tòa quận Manhattan chia sẻ.

Vương quốc Judaea đã bị người La Mã thôn tính vào khoảng năm thứ 6 sau Công Nguyên, mặc dù sau đó vẫn có rải rác các cuộc khởi nghĩa chống lại những kẻ thống trị, thường được biết tới như là cuộc chiến của người Do Thái với quân đội La Mã.

Đồng xu này được xác định rơi vào khoảng năm thứ 4 của cuộc khởi nghĩa Do Thái lần thứ nhất, thường được gọi là cuộc đại khởi nghĩa Do Thái, bắt đầu vào năm 66 sau Công Nguyên.

Ngọc Lan (Tổng hợp)

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/do-day/dong-xu-tri-gia-1-trieu-usd-i668149/