Đông vui lễ hội khai xuân Yên Tử 2019

Hàng năm, lễ hội Yên Tử được tổ chức từ ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch tại vùng núi Yên Tử (Quảng Ninh). Với nhiều nét đặc sắc và mới mẻ, lễ hội tâm linh này năm nay lại tiếp tục thu hút hàng nghìn du khách thập phương.

 Tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử, vào sáng 14-2 (tức 10 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), TP Uông Bí đã phối hợp với Ban quản lý di tích và Rừng quốc gia Yên Tử, Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức khai Hội Xuân Yên tử 2019, mở đầu cho mùa hành hương về miền đất Phật 2019

Tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử, vào sáng 14-2 (tức 10 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), TP Uông Bí đã phối hợp với Ban quản lý di tích và Rừng quốc gia Yên Tử, Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức khai Hội Xuân Yên tử 2019, mở đầu cho mùa hành hương về miền đất Phật 2019

Điểm mới của lễ hội năm nay là du khách có thể đến với Yên Tử bằng tuyến cáp treo nối từ Khu du lịch tâm linh Tây Yên Tử của tỉnh Bắc Giang lên tới đỉnh núi Yên Tử

Lễ hội nhằm tôn vinh công đức Phật hoàng Trần Nhân Tông. Ông là vị vua thứ 3 của triều Trần xuất gia tu hành trên núi Yên Tử và là người đã sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm

Lễ khai hội được mở đầu bằng chương trình nghệ thuật "Yên Tử vào xuân"

Tiếp đó là nghi lễ gióng trống, thỉnh chuông, chúc phúc đầu năm, cầu Quốc thái dân an

Nghi lễ đóng dấu thiêng Yên Tử tại lễ hội

Ban tổ chức cho biết lễ hội sẽ kéo dài trong 3 tháng đầu năm

Sau phần khai Hội, du khách có thể tham quan khu Trung tâm lễ hội, làng hành hương, thượng sơn lễ Phật ... và tham gia các hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân tộc, các trò chơi dân gian… được tổ chức ngay tại làng hành hương

Theo UBND TP Uông Bí, năm nay nhiều công trình tại Yên Tử đã được hoàn thiện và đưa vào khai thác như: Khách sạn tiêu chuẩn 5 sao Legacy 133 phòng, làng hành hương thuộc Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử; khu quảng trường Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Đặc biệt, năm nay cũng là năm đầu tiên thực hiện việc kết nối đón du khách từ phía Tây Yên Tử lên tham quan chùa Đồng. Du khách đi xe điện từ bãi gửi xe vào khu vực Trung tâm văn hóa Trúc Lâm và chân cáp treo chùa Giải Oan được miễn phí hoàn toàn

Ngay từ sáng sớm 14-2, hàng vạn người đã về du Xuân và lễ Phật. Một số địa điểm thuộc khu di tích Yên Tử như chùa Hoa Yên, tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông, chùa Đồng chật kín người

Tại khu vực chùa Đồng, càng về trưa càng tắc nghẽn, dòng người nhích từng bậc thang, chống gậy để lên lễ chùa trong sương mù và đua nhau xoa tiền vào chùa Đồng. Nhiều du khách mệt mỏi, dừng giữa chừng khiến tình trạng ùn tắc càng nghiêm trọng

Theo thống kê, từ ngày 1-1 đến 13-2, có khoảng hơn 20 vạn du khách đã hành hương về tham quan danh thắng non thiêng Yên Tử, tăng khoảng 15% so với mùa lễ hội năm 2018

Năm nay, lực lượng quản lý thị trường và các ngành liên quan đã tập trung kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện niêm yết giá công khai cho du khách khi đến Yên Tử mua sắm được minh bạch

Trước đó, tối 13-2, tại chùa Trình (Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh), Giáo hội Phật giáo Quảng Ninh cùng đông đảo người dân và khách thập phương tổ chức long trọng nghi lễ mở cửa rừng mở đầu cho lễ hội Yên Tử 2019

Yên Tử là quần thể di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng của cả nước. Hơn 700 năm trước, vua Trần Nhân Tông sau hai lần lãnh đạo quân Đại Việt đánh thắng giặc Nguyên Mông đã từ bỏ ngai vàng về tu hành, lập nên Thiền phái Trúc Lâm, dòng Thiền đầu tiên và duy nhất có sư tổ là hoàng đế Việt Nam

Minh Nguyệt (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/dong-vui-le-hoi-khai-xuan-yen-tu-2019/799311.antd