'Dòng vốn FDI từ Trung Quốc vào Việt Nam vẫn sẽ tăng'

Đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam không ngừng tăng lên ngay cả khi nước này sử dụng nhiều biện pháp để hạn chế dòng tiền chảy ra khỏi nước này. Tại Việt Nam, vốn FDI từ Trung Quốc đăng ký ghi nhận tăng trưởng gần 15%/năm kể từ 2016, chỉ riêng 4 tháng 2019, đã đạt 70% năm 2018.

Thông tin trên được Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho biết, trong một báo cáo mới phát hành.

Dòng vốn gián tiếp rời khỏi Trung Quốc

Báo cáo của VDSC cho biết, dòng vốn gián tiếp chảy khỏi Trung Quốc và tỷ giá nội địa (onshore) có mối tương quan nghịch với nhau. Dòng tiền bắt đầu ghi nhận chảy khỏi Trung Quốc vào năm 2014, đây cũng là thời điểm đồng Nhân dân tệ mất giá so với đồng USD. Mọi thứ còn kém hơn khi Trung Quốc phá giá đồng Nhân dân tệ vào năm 2015, ghi nhận hơn 896 tỷ USD rời khỏi Trung Quốc, mức cao nhất kể từ khi ước tính.

Điều này đã khiến Chính phủ Trung Quốc ra một loạt các chính sách để kiểm soát dòng tiền rời khỏi nước này. Các chính sách này đã giúp dòng tiền chảy ra khỏi Trung Quốc giảm hơn 46% so với năm 2016. Tuy nhiên, kể từ năm 2014 đến nay đã có hơn 2,8 nghìn tỷ USD rời khỏi quốc gia này.

Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc giảm mạnh.

Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc giảm mạnh.

Những căng thẳng thương mại gần đây với Mỹ đã khiến đồng Nhân dân tệ vượt qua đỉnh hồi đầu năm và tăng 2,09% so với ngày 5/5/2019, thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ đánh thuế lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Ngay sau đó Trung Quốc cũng đã đáp trả với việc đánh thuế lên 60 tỷ USD hàng hóa của Mỹ.

“Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung khả năng cao vẫn sẽ tiếp diễn có thể khiến đồng Nhân dân tệ tiếp tục biến động mạnh. Kéo theo đó dòng tiền có thể tiếp tục chảy khỏi Trung Quốc” -VDSC dự báo.

Cũng theo số liệu từ báo cáo này, từ đầu năm, riêng dòng vốn từ các quỹ ETF ghi nhận rút ròng 4 tỷ USD tại Trung Quốc. Mặt khác, việc trái phiếu Trung Quốc được thêm vào rổ Bloomberg Barclays Global Aggregate Index, và China A-Share được tăng tỷ trọng trong MSCI Emerging Market index sẽ phần nào hỗ trợ tỷ giá Nhân dân tệ.

Trung Quốc kiểm soát đầu ra, nhưng FDI vào Việt Nam vẫn sẽ tăng

Theo VDSC, những chính sách kiểm soát dòng tiền ra khỏi quốc gia của chính phủ Trung Quốc tác động mạnh đến dòng vốn đầu tư ra nước ngoài từ Trung Quốc. Dòng vốn này tăng trưởng trung bình trên 20%/năm trong giai đoạn 2009 - 2016.

Tuy nhiên, con số này đã giảm 29% trong năm 2017 và không có dấu hiệu cải thiện trong năm 2018. Sau 3 tháng đầu năm 2019, đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc chỉ đạt 25 tỷ USD, gần 21% của năm 2018. VDSC dự báo, Chính phủ Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tiếp tục kiểm soát dòng tiền đầu tư ra nước ngoài cộng thêm những bất ổn đang diễn ra, đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc sẽ khó cải thiện trong năm nay.

Mặc dù vậy, theo nhận định của VDSC, Việt Nam được xem như điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư từ Trung Quốc. Việt Nam có lợi thế về nhân công giá rẻ cộng thêm vị trí địa lý gần gũi và văn hóa khá tương đồng với Trung Quốc. Đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam không ngừng tăng lên ngay cả khi Trung Quốc sử dụng nhiều biện pháp để hạn chế dòng tiền chảy ra khỏi nước này.

Chỉ có 2 năm 2014 và 2015 ghi nhận dòng vốn đầu tư trực tiếp (FDI) sụt giảm, còn kể từ năm 2016 đến này, vốn FDI đăng ký ghi nhận tăng trưởng gần 15%/năm. Thậm chí, chỉ sau 4 tháng đầu năm 2019, dòng vốn FDI đăng ký từ Trung Quốc đã đạt 70% năm 2018 đến từ nước này./.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/-dong-von-fdi-tu-trung-quoc-vao-viet-nam-van-se-tang/20190526081345848