Động viên hộ nghèo chủ động vươn lên

Phát huy truyền thống 'tương thân tương ái', thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ, động viên các hộ nghèo có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Một trong những giải pháp quan trọng được các cấp, ngành, Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở chú trọng thực hiện, đó là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững với nội dung, hình thức đổi mới, đảm bảo cụ thể, sát thực tiễn.

Trong đó, tập trung giới thiệu kinh nghiệm khởi nghiệp, kiến thức khoa học kỹ thuật, cách làm hay, mô hình hiệu quả tới bà con; thay đổi nếp nghĩ, lan tỏa ý thức chủ động vươn lên của người dân… Theo đó, MTTQ, các đoàn thể tích cực phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực, phổ biến các chính sách mới về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo, chính sách mới, trang bị, cấp phát tài liệu tập huấn cho các cán bộ để thuận tiện trong quá trình tuyên truyền, vận động ở cơ sở. Đồng thời, các phong trào, cuộc vận động được tích cực triển khai thực hiện từ cấp tỉnh tới cơ sở, như “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”; phong trào “Thanh niên Quảng Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Phong trào thắp sáng đường quê”, “Thành thị giúp đỡ nông thôn”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp đồng hành xây dựng nông thôn mới”…

Ông Đồng Quang Cường (xã Cẩm La, TX Quảng Yên) là hộ nông dân điển hình trong vươn lên làm giàu từ mô hình nuôi vịt dùng lồng ấp trứng.

Theo đồng chí Lê Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh hằng năm đều chỉ đạo tới MTTQ các cấp xây dựng kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, triển khai chương trình an sinh xã hội và công tác cứu trợ trong năm, thực hiện đồng bộ từ tỉnh xuống các địa bàn dân cư. Tùy theo điều kiện cụ thể ở từng địa phương, các hình thức vận động quỹ, các mô hình giúp nhau xóa đói giảm nghèo có nhiều nội dung phong phú, đa dạng, như: Hỗ trợ ngày công lao động, vật liệu xây dựng nhà ở, chuồng trại chăn nuôi; trợ giúp bằng kinh nghiệm, truyền nghề, phổ biến khoa học kỹ thuật; tạo điều kiện được tín chấp vay vốn đầu tư phát triển sản xuất...

Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Hội Người cao tuổi tỉnh thăm, tặng quà hộ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại TP Cẩm Phả.

Ủy ban MTTQ các địa phương trong tỉnh đã chủ động phối hợp với ngành LĐ-TB&XH trong việc rà soát, lập danh sách, nắm tình hình cụ thể từng hộ nghèo, cận nghèo, đảm bảo đúng quy trình, không bỏ sót; tăng cường tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng chung tay hỗ trợ người nghèo, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp xây dựng quỹ. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng quỹ đúng mục đích, công khai, minh bạch... Trong đó, tập trung các nguồn lực hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ nghèo để tuyên truyền thông điệp “An cư lạc nghiệp” tới bà con; hướng về các địa phương đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thống kê từ đầu năm 2018 đến nay, Ủy ban MTTQ tỉnh - Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh đã trích hơn 10 tỷ đồng từ nguồn quỹ cấp tỉnh, hỗ trợ xây mới nhà ở cho hơn 400 hộ nghèo tại 6 huyện trong tỉnh với mức kinh phí 25 triệu đồng/nhà. Trong đó, riêng tại 2 huyện Bình Liêu và Ba Chẽ đã có gần 290 nhà. Các huyện, thị xã, thành phố cũng huy động kinh phí để tham gia hỗ trợ các hộ nghèo xây, sửa nhà ở xuống cấp với tổng số gần 250 căn; nhận đỡ đầu gần 2.000 em học sinh nghèo chịu khó vươn lên, có thành tích tốt trong học tập; hỗ trợ các em xe đạp, xe lăn làm phương tiện di chuyển…

Bằng những chương trình, hoạt động hướng về cơ sở, MTTQ và các tổ chức thành viên đã góp phần tích cực vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu kiên quyết “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hứa hẹn những hiệu quả tích cực về phong trào xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh thời gian tới.

Hoàng Giang

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201811/dai-doan-ket-toan-dan-dong-vien-ho-ngheo-chu-dong-vuon-len-2407484/