Động viên công nhân ở trọ có hoàn cảnh khó khăn

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến khó lường, bà Trần Thị Diệu Thúy. Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh động viên đoàn viên, lao động tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Thiết thực chăm lo cho công nhân viên chức- lao động trong dịp Tháng Công nhân lần thứ 13, chiều 12-5, Liên đoàn Lao động quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm và tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại 3 khu nhà trọ thuộc phường Tây Thạnh, Tân Quý và Sơn Kỳ.

Bà Trần Thị Diệu Thúy- Chủ tịch LĐLĐ TP HCM (bìa trái) thăm hỏi chủ nhà trọ

Bà Trần Thị Diệu Thúy- Chủ tịch LĐLĐ TP HCM (bìa trái) thăm hỏi chủ nhà trọ

Cùng đi với đoàn có ông Nguyễn Văn Dũng- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bà Trần Thị Diệu Thúy- Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố và bà Ung Thị Xuân Hương- Phó ban Nghiên cứu và Đào tạo Hội Luật gia Thành phố.

Ông Nguyễn Văn Dũng- Phó chủ tịch HĐND TP HCM thăm hỏi người lao động ở trọ

Trong chuyến thăm, ông Nguyễn Văn Dũng bày tỏ sự cảm kích đối với các chủ nhà trọ khi xây dựng các khu trọ khang trang, ổn định giá thuê phòng nhiều năm, thu tiền điện, nước đúng giá quy định, đồng thời có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần giúp người lao động, nhất là lao động nhập cư, có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện an cư, lập nghiệp, từ đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Bà Trần Thị Diệu Thúy - Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, trao quà cho lao động ở trọ, có hoàn cảnh khó khăn

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến khó lường, bà Trần Thị Diệu Thúy động viên đoàn viên, lao động tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đồng thời, phối hợp tốt cùng chủ nhà trọ, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt nguyên tắc 5K để bảo vệ sức khỏe bản thân, góp phần cùng cả nước chiến thắng dịch Covid-19.

Bà Thúy cũng vận động người lao động tích cực tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp diễn ra vào ngày 23-5.

Người lao động tìm hiểu thông tin ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp được niêm yết tại khu nhà trọ

Dịp này, đoàn đã tặng 60 phần quà (trị giá 500.000 đồng/phần) cho đoàn viên, công nhân lao động tại các khu nhà trọ có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc do dịch Covid-19.

Đoàn viên nhận sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng/sổ

Cùng ngày, LĐLĐ quận Tân Phú phối hợp cùng Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TP HCM tặng 5 sổ tiết kiệm (5 triệu đồng/sổ) cho đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động và trao 50 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho công nhân viên chức- lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Phạm Ngọc Lan, Chủ tịch LĐLĐ quận Tân Phú, TP HCM tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn

M.Chi

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/cham-lo-cho-cong-nhan-o-tro-20210512210428314.htm