Động viên các cán bộ y tế nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 31-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 đợt thứ năm.

NDĐT - Ngày 31-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 đợt thứ năm.

Mười đơn vị, tổ chức tôn giáo, cơ quan, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã ủng hộ hơn 1,2 tỷ đồng tiền mặt, cùng nhiều hiện vật, gồm: lương thực, thực phẩm, chăn, ga, gối, khẩu trang và các thiết bị y tế... trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ từ các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp với tổng số tiền và hiện vật trị giá hơn 16 tỷ đồng.

Ngay sau lễ tiếp nhận, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã trực tiếp tới Bệnh viện Bạch Mai, trao 300 quần áo phòng dịch, 500 khẩu trang y tế N95, 300 khăn cồn, 21 lít dung dịch rửa tay sát khuẩn, 5.000 khẩu trang y tế, 5.000 cuộn giấy vệ sinh, 500 kg gạo, 40 kg thịt bò, 20 nghìn quả trứng, 5.000 hộp thức uống dinh dưỡng. Năm phần quà, mỗi suất trị giá một triệu đồng, cũng được chuyển tới các y, bác sĩ có hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại Khoa A9 Bệnh viện Bạch Mai trong dịp này.

Để động viên cán bộ, nhân viên, y, bác sĩ tại Trung tâm Y tế 115, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã trao tặng 200 kg gạo, 2.000 khẩu trang y tế, 400 hộp thức uống dinh dưỡng, 5 thùng nho, 1.000 quả trứng gà. Cùng với đó, 2.000 kg gạo, 60 kg thịt bò, 500 thức uống dinh dưỡng, 105 suất bánh Richy, 1.000 quả trứng gà cũng được chuyển tới các bệnh nhân của xóm chạy thận nhân tạo.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Anh Tuấn cho biết, sự chung tay, góp sức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm là nguồn động viên để thành phố có thêm nguồn lực, trang, thiết bị phòng, chống dịch. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, với tinh thần "Ai có tiền góp tiền, ai có hiện vật góp hiện vật, ai có ý tưởng góp ý tưởng", Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp bằng tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình, hãy chung sức, đồng lòng và tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Câu lạc bộ UNESCO doanh nhân Sen Hồng ủng hộ 20 thùng găng tay (trị giá 18 triệu đồng); Công ty Cổ phần Ao Vua ủng hộ 200 triệu đồng; Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Café Minh Tiến ủng hộ 20 thùng cà-phê; Tập đoàn Tân Á Đại Thành ủng hộ 300 máy lọc nước (trị giá 1,5 tỷ đồng); Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời ủng hộ 10 tấn gạo; Hội Thánh Tin Lành Lời sự sống ủng hộ 500 bộ đồ bảo hộ; Trường tiểu học Lê Văn Tám ủng hộ 20 triệu đồng; Công ty Cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu ủng hộ 60 triệu đồng; Hội Tư vấn Thuế Việt Nam ủng hộ 400 triệu đồng; Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam ủng hộ 600 triệu đồng.

* Sáng 31-3, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đến thăm hỏi, động viên gia đình các y, bác sĩ đang làm nhiệm vụ điều trị cho bốn bệnh nhân nhiễm Covid 19 tại Bệnh viện đa khoa Sa Đéc.

Đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình các y, bác sĩ.

Đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình các y, bác sĩ.

TP Sa Đéc hiện có hai bác sĩ và ba điều dưỡng đang làm nhiệm vụ đặc biệt tại khu cách ly ở Bệnh viện đa khoa Sa Đéc để điều trị cho bốn bệnh nhân nhiễm Covid 19. Từ lúc tiếp nhận các ca bệnh đến nay, đội ngũ y bác sĩ này phải xa người thân, gia đình ở lại khu cách ly làm nhiệm vụ.

Ghi nhận sự đóng góp cao cả của các y, bác sĩ, tại mỗi nơi đến thăm, đoàn đã gửi lời thăm hỏi tình hình sức khỏe của các y, bác sĩ và động viên người thân của các y, bác sĩ đang làm nhiệm vụ yên tâm và vững tin, làm chỗ dựa tinh thần để các y, bác sĩ hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”. Dịp này, đoàn đã gửi tặng mỗi gia đình số tiền ba triệu đồng.

Được biết, Bệnh viện đa khoa Sa Đéc tiếp nhận và đang điều trị cho bốn bệnh nhân dương tính với Covid 19. Trước đó, vào ngày 22-3, theo kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, bốn trường hợp tại khu cách ly tập trung Trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp dương tính với SARS-CoV-2. Đây là bốn ca nhiễm Covid 19 đầu tiên ở tỉnh Đồng Tháp nằm trong số 164 người Việt Nam ở nước ngoài đang học tập và làm việc tại Vương quốc Anh, về nước trên chuyến bay VN0050 từ Anh về sân bay Cần Thơ.

* Hưởng ứng lời kêu gọi của T.Ư MTTQ Việt Nam chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong hai ngày 30 và 31-3, bằng các hoạt động cụ thể, đoàn viên thanh niên nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã hỗ trợ các đơn vị y tế, nhân dân có thêm vật chất, dụng cụ phòng, chống bệnh.

Theo đó, tại huyện Nậm Pồ, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nậm Pồ đã trao năm triệu đồng hỗ trợ Trung tâm Y tế huyện mua sắm dụng cụ, thiết bị y tế. Đoàn Thanh niên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức phát 5.000 khẩu trang cho người dân trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ; kinh phí mua khẩu trang do các đoàn viên, thanh niên của Đoàn đóng góp.

Cũng dịp này, Chi đoàn thanh niên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Điện Biên đã tổ chức trao 950 khẩu trang y tế, 500 lọ gel sát khuẩn, 20 can dung dịch sát khuẩn cho nhân dân xã Mường Thín huyện Tuần Giáo, Trung tâm bảo trợ xã hội, Làng trẻ SOS Điện Biên.

Ngoài việc phát và hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách, đoàn viên, thanh niên các cơ quan còn tuyên truyền cách phòng dịch bệnh Covid-19; khuyến cáo mọi người thực hiện nghiêm yêu cầu cách ly phòng, chống dịch như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đoàn viên thanh niên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Điện Biên hướng dẫn người dân xã Mường Thín cách sử dụng dung dịch sát khuẩn.

AN TRÂN; HỮU NGHĨA; LÊ LAN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/nhan-ai/item/43857102-dong-vien-cac-can-bo-y-te-no-luc-phong-chong-dich-covid-19.html