Đồng USD suy yếu đẩy giá dầu tăng

Trong phiên giao dịch ngày 13-1, giá dầu thế giới tăng hơn 1 USD/thùng - mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 10-2022.

Ngày 13-1, giá dầu thế giới tăng thêm hơn 1 USD/thùng - mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 10-2022, theo hãng tin Reuters.

Cụ thể, ngày 13-1, dầu thô Brent ổn định ở mức 85,28 USD/thùng, tăng 1,25 USD, tương đương 1,5% so với phiên giao dịch trước đó. Trong khi dầu thô West Texas Middle (WTI) tăng phiên thứ bảy liên tiếp lên 79,86 USD/thùng, tăng 1,47 USD, tương đương 1,9% so với lần điều chỉnh giá gần nhất.

Trong phiên giao dịch ngày 13-1, giá dầu thế giới tăng thêm hơn 1 USD/thùng. Ảnh: REUTERS

Trong phiên giao dịch ngày 13-1, giá dầu thế giới tăng thêm hơn 1 USD/thùng. Ảnh: REUTERS

Nguyên nhân là do giá trị đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tháng qua và nhiều chỉ báo cho thấy nhu cầu ngày càng tăng ở Trung Quốc - một trong những quốc gia nhập khẩu dầu mỏ hàng đầu.

Đồng USD suy yếu sẽ thúc đẩy nhu cầu về dầu, khiến loại năng lượng này trở nên rẻ hơn đối với những khách hàng sử dụng các loại tiền tệ khác.

Ngoài ra, các giao dịch mua dầu thô gần đây của Trung Quốc và sự gia tăng trong lưu lượng giao thông đường bộ ở nước này cũng đang thúc đẩy hy vọng phục hồi nhu cầu tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác (OPEC+), bao gồm Nga, sẽ họp vào tháng 2 để đánh giá các điều kiện thị trường. Nhiều người lo ngại rằng các nước này có thể cắt giảm sản lượng dầu một lần nữa để nâng giá sau những đợt sụt giảm gần đây.

Tháng 10-2022, các nước OPEC+ đã đồng ý cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng dầu mỗi ngày kể từ tháng 11 (so với mức tháng 8) do giá dầu toàn cầu thời điểm đó giảm xuống dưới 90 USD/thùng.

KHÁNH NHƯ

Nguồn PLO: https://plo.vn/dong-usd-suy-yeu-day-gia-dau-tang-post716438.html