Đông Triều: Nền tảng vững chắc cho mục tiêu mới

Đến nay, trong tổng số 14 chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, nhiều chỉ tiêu TX Đông Triều đã về đích sớm. Kết quả này tạo nền tảng vững chắc để thị xã hướng tới những mục tiêu cao hơn trong nhiệm kỳ mới.

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ phường Hồng Phong, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ phường Hồng Phong, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo dự kiến, Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra ngày 26-27/6. Đến nay, thị xã đã hoàn thành đại hội các chi, đảng bộ cơ sở đúng quy định, tạo sự phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Để các cơ sở đảng tổ chức thành công đại hội, Ban Thường vụ Thị ủy đã cụ thể hóa các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ban hành các văn bản, hướng dẫn chỉ đạo đại hội đảng cấp cơ sở. Đồng thời, phân công các đồng chí Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, lãnh đạo các ban đảng, đoàn thể thị xã theo dõi, hướng dẫn quy trình tổ chức đại hội; thường xuyên nắm bắt tình hình cơ sở, giúp cơ sở trong quá trình xây dựng báo cáo chính trị, đề án nhân sự cấp ủy mới, nhân sự đại biểu dự đại hội cấp trên và tổ chức đại hội. Song song với chuẩn bị tốt về nội dung, cơ sở vật chất, thị xã chú trọng công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đảng các cấp, tạo không khí phấn khởi trong toàn thể nhân dân.

Đến nay, 46/46 chi, đảng bộ cơ sở (21 đảng bộ, 25 chi bộ) trên địa bàn thị xã đã tổ chức thành công đại hội, đảm bảo đúng kế hoạch, quy trình, quy định. Các chi, đảng bộ cơ sở đã chú trọng công tác tuyên truyền, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, góp phần định hướng chính trị tư tưởng, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Phạm Xuân Huệ, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ (TX Đông Triều), cho biết: Các đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng. Một số đại hội diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, do đó công tác tổ chức đều tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho các đại biểu dự đại hội. Các đại hội bầu một lần đủ số lượng theo quy định, chất lượng nhân sự tham gia ban chấp hành khóa mới đảm bảo tiêu chuẩn, trình độ, cơ cấu.

Kết quả bầu cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thị xã của các chi, đảng bộ đều đạt kết quả cao, đảm bảo theo dự kiến nhân sự do cấp ủy khóa trước chuẩn bị. 100% chi, đảng bộ bầu trực tiếp bí thư, ban chấp hành tại đại hội (đạt 100%); tất cả các chức danh đạt tỷ lệ phiếu bầu cao, đại đa số đạt từ 90% trở lên, nhiều đồng chí có số phiếu đạt tỷ lệ 100%.

Đông Triều là địa phương đầu tiên của miền Bắc về đích chương trình xây dựng nông thôn mới; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 đạt trên 2.700 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với giai đoạn 2011-2015; tổng chi cân đối ngân sách giai đoạn 2016-2020 đạt 6.795 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với giai đoạn 2011-2015; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 15,2%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 4.620 USD…

Bên cạnh đó, việc tham gia ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ thị xã lần thứ XXV được thực hiện theo đúng hướng dẫn, thể hiện ý thức trách nhiệm, tinh thần xây dựng. Thảo luận tại đại hội có trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, rõ ràng; đa số ý kiến sát thực tế, nhất là đã đề cập đa dạng các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của các đoàn thể, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội...

Thành công của đại hội các chi, đảng bộ cơ sở là tiền đề quan trọng để Đảng bộ thị xã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguyễn Thanh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202005/dong-trieu-nen-tang-vung-chac-cho-muc-tieu-moi-2485433/