Đông Triều: Nâng cấp bảo vệ tuyến đê xung yếu Hồng Phong

Tuyến đê Hồng Phong có chức năng ngăn lũ, bảo vệ 1.350ha đất nông nghiệp và hơn 14.000 nhân khẩu của 2 phường Hồng Phong và Hưng Đạo (TX Đông Triều). Được biết năm 2000, tuyến đê này đã được nâng cấp, sửa chữa, tuy nhiên việc tôn tạo chủ yếu bằng đất ướt, thi công bằng biện pháp thủ công. Theo thời gian, tuyến đê đã ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, trước thực trạng này, TX Đông Triều đang gấp rút triển khai dự án tu bổ, nâng cấp tuyến đê sông Hồng Phong.

Dự án tu bổ, nâng cấp tuyến đê Hồng Phong có tổng mức đầu tư 49 tỷ đồng dự kiến hoàn thành cuối tháng 5/2020.

Dự án tu bổ, nâng cấp tuyến đê Hồng Phong có tổng mức đầu tư 49 tỷ đồng dự kiến hoàn thành cuối tháng 5/2020.

Do tuyến đê Hồng Phong bị xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân của 2 phường Hưng Đạo và Hồng Phong luôn nơm nớp lo sợ mất an toàn... Nếu không có phương án nâng cấp, sửa chữa tuyến đê có thể bị vỡ bất cứ lúc nào ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của các hộ dân.

Không những vậy, Hồng Phong và Hưng Đạo là hai địa phương nằm trong vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của thị xã, tình trạng hệ thống cống dưới đê xuống cấp cũng làm khả năng điều tiết nguồn nước kém hơn, dễ xảy ra ngập úng diện tích cây trồng khi gặp mưa lớn.

Theo kết quả khảo sát của TX Đông Triều, thời điểm giữa năm 2019 mặt cắt ngang đê Hồng Phong nhiều đoạn bị lún sạt lở lớn. Cao trình mặt đê có đoạn sụt lún chỉ còn 1-2m so với mặt nước, không đảm bảo an toàn khi có lũ lớn kết hợp với triều cường. Bên cạnh đó, hệ thống dàn van và tiêu năng cống dưới đê đều bị xuống cấp ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Trước thực trạng tuyến đê Hồng Phong xuống cấp nghiêm trọng, tháng 10/2019 TX Đông Triều đã quyết định đầu tư dự án tu bổ, nâng cấp tuyến đê Hồng Phong (tuyến đê cấp IV) với tổng mức đầu tư 49 tỷ đồng. Tuyến đê có tổng chiều dài hơn 6,7km được chia làm 2 đoạn.

Trong đó, đoạn 1 từ cọc 1 (hạ lưu cầu Đạm Thủy) đến cọc 62 (Nhà máy gạch Đông Triều) dài gần 3,2km được nâng cấp hoàn toàn trên tuyến đê cũ hiện có và điều chỉnh cục bộ một số đoạn đê bị cong phù hợp với đường giao thông cứu hộ.

Đoạn 2, từ cọc 63 (đầu Nhà máy gạch Đông Triều) đến cọc 142 (đầu núi La Dương) dài hơn 3,5km, nâng cấp trên toàn tuyến đê cũ hiện có. Cả hai đoạn sẽ được thi công đắp đất tôn thân đê độ cao thiết kế 4,5m. Ngoài ra, dự án còn sửa chữa và xây mới 7 cống tiêu dưới thân đê; xây mới 2 điếm canh đê.

Việc triển khai dự án tu bổ, nâng cấp tuyến đê sông Hồng Phong được nhân dân rất hoan nghênh, mong chờ, bà Nguyễn Thị Bấn (86 tuổi) khu Bến Triều, phường Hồng Phong, cho biết: Nhiều năm trước đây, cứ đến mùa mưa bão hằng năm, gia đình tôi đều sống trong cảnh thấp thỏm lo lắng vì đê yếu, nguy cơ hư hại hoa màu, nhà cửa rất cao.

Bởi vậy, khi biết thị xã tiến hành cải tạo đê Hồng Phong, bà con rất vui mừng. Nhiều hộ dân trong khu cũng tình nguyện tự tháo dỡ hoa màu, tham gia hiến đất để sớm khởi công xây dựng tuyến đê Hồng Phong.

Chỉ sau vài tháng thi công đến nay, nhiều đoạn đê Hồng Phong đã được bê tông, kè chắn sóng chắc chắn giúp bà con an tâm sản xuất nông nghiệp và ổn định cuộc sống.

Đến nay sau hơn 6 tháng thi công, tiến độ dự án tu bổ, nâng cấp tuyến đê Hồng Phong đã hoàn thành hơn 75% khối lượng hạng mục công trình. Trong đó, một số hạng mục quan trọng như: Đắp đất, sửa chữa và xây mới 7 cống tiêu dưới đê đã hoàn thành.

Hiện, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng TX Đông Triều đang yêu cầu đơn vị thi công tập trung nhân lực máy móc đẩy nhanh tiến độ cam kết, đảm bảo chất lượng công trình. Phấn đấu đến cuối tháng 5/2020, dự án tu bổ, nâng cấp tuyến đê sông Hồng Phong sẽ cơ bản hoàn thành.

Khi tuyến đê Hồng Phong được nâng cấp xong đi vào hoạt động sẽ góp phần bảo đảm an toàn hơn trước mùa bão, lũ hằng năm.

Bạch Đằng

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/202004/dong-trieu-nang-cap-bao-ve-tuyen-de-xung-yeu-hong-phong-2481035/