Đông Triều: Mang hy vọng cho những hoàn cảnh khó khăn

Tính đến hết năm 2018, toàn TX Đông Triều có 38.280 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là 374 em, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên 1.000 em. Để giúp các em vươn lên trong cuộc sống, TX Đông Triều đã huy động sự đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ, động viên những hoàn cảnh khó khăn.

Tháng 12/2018, UBND xã Yên Thọ (Đông Triều) đã phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình thương cho em Hoàng Gia Huy, trẻ mồ côi ở thôn Xuân Quang. Em Huy sinh năm 2010, mồ côi cả bố lẫn mẹ và hiện đang sống cùng bà nội. Gia đình Huy thuộc diện hộ cận nghèo, nhà ở đã xuống cấp trầm trọng nhưng không có điều kiện xây lại. Để giúp em có được điều kiện sinh sống và học tập ổn định, địa phương đã vận động được số tiền trên 120 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho em. Hiện nay, ngôi nhà khang trang, thoáng mát trị giá gần 300 triệu đồng của 2 bà cháu đã được hoàn thành.

Xã Yên Thọ phối hợp với các tổ chức, cá nhân khởi công xây dựng nhà tình thương cho em Hoàng Gia Huy, trẻ mồ côi ở thôn Xuân Quang, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều. (Ảnh: dongtrieu.quangninh.gov.vn)

Xã Yên Thọ phối hợp với các tổ chức, cá nhân khởi công xây dựng nhà tình thương cho em Hoàng Gia Huy, trẻ mồ côi ở thôn Xuân Quang, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều. (Ảnh: dongtrieu.quangninh.gov.vn)

Không riêng trường hợp em Huy, 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của TX Đông Triều được chăm sóc, trợ giúp, tư vấn và giải quyết các chế độ theo quy định của Nhà nước. Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (ĐBKK) ngày càng được cộng đồng xã hội quan tâm hơn. Nhiều học sinh có hoàn cảnh ĐBKK đã được tặng học bổng, xe đạp, đồ dùng học tập... giúp các em có thêm động lực phấn đấu trong học tập. Trẻ em khuyết tật trên địa bàn được tạo điều kiện tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng; được cung cấp các kiến thức, kỹ năng hòa nhập cộng đồng phù hợp.

Riêng trong năm 2018, thị xã huy động hơn 400 triệu đồng để thăm, tặng quà, hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể như đã phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ninh trao 30 chiếc xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với các tổ chức, cá nhân tặng 10 xe đạp trị giá 14 triệu đồng, 5 sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng cho trẻ em nghèo, trẻ em trong gia đình có nạn nhân chất độc da cam…

Cùng với đó, các cấp, các ngành, đoàn thể phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Thăm hỏi tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học, trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK, 21/21 xã, phường đều quan tâm chỉ đạo và bố trí kinh phí đầy đủ cho hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em…

Để làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thời gian tới, TX Đông Triều sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, ưu tiên dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn theo đúng quy định của Nhà nước. Đồng thời, duy trì và phát triển thêm các mô hình chăm sóc trẻ em, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo môi trường thuận lợi và nâng cao năng lực cho trẻ em trong việc thực hiện quyền tham gia vào các vấn đề liên quan đến Luật Trẻ em theo quy định của pháp luật; thực hiện các giải pháp phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em. Từ đó nhằm tạo môi trường học tập, sinh hoạt lành mạnh và hỗ trợ các em phát triển toàn diện về mọi mặt.

Thu Hoài

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/nhip-cau-nhan-ai/201905/dong-trieu-mang-hy-vong-cho-nhung-hoan-canh-kho-khan-2442322/