Đông Triều: Lò giết mổ gia súc, gia cầm ế khách

Được đầu tư hơn 3,5 tỷ đồng (giai đoạn 1) xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang, thế nhưng sau gần 2 tháng đi vào hoạt động, điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Hồng Thái Tây (TX Đông Triều) đang đứng trước nguy cơ ế khách. Nhiều hộ giết mổ nhỏ lẻ tại các vùng lân cận vẫn chưa di chuyển vào nơi giết mổ tập trung theo quy định, khiến doanh nghiệp đầu tư đứng ngồi không yên.

Điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Hồng Thái Tây hiện đang hoạt động khá cầm chừng.

Điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Hồng Thái Tây hiện đang hoạt động khá cầm chừng.

Dự án điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Hồng Thái Tây được xây dựng trên diện tích 1,5ha với tổng kinh phí khoảng 15 tỷ đồng do Công ty CP Xây dựng và Chế biến lương thực thực phẩm tập trung Đông Triều làm chủ đầu tư. Trong đó, giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư hơn 3,5 tỷ đồng, hoàn thành và đưa vào sử dụng giữa tháng 1/2019, phục vụ nhu cầu giết mổ cho 5 địa phương, gồm: Mạo Khê, Yên Đức, Yên Thọ, Hồng Thái Đông và Hồng Thái Tây.

Đây là điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đầu tiên của TX Đông Triều, có công suất giết mổ trên 200 con/ngày đêm. Tuy nhiên, từ khi đi vào hoạt động đến nay, phía doanh nghiệp cho biết chỉ có vài hộ trong xã Hồng Thái Tây tham gia giết mổ tập trung. Còn lại các hộ giết mổ nhỏ lẻ khác đều chưa thực hiện cam kết đưa gia súc đến cơ sở giết mổ, khiến công suất hoạt động mới chỉ phát huy được khoảng 20%.

Lý giải nguyên nhân ngại đưa gia súc, gia cầm đến nơi giết mổ mới, bà Nguyễn Thị Hiền, hộ giết mổ gia súc nhỏ lẻ phường Mạo Khê cho biết: Chúng tôi đồng tình với chủ trương đưa gia súc, gia cầm về nơi giết mổ tập trung, nhưng quãng đường từ nhà đến nơi giết mổ Hồng Thái Tây cách xa (cả lượt đi và về là 20km), trong khi đó, hầu hết hoạt động giết mổ đều diễn ra vào sáng sớm nên phương tiện đi lại khó khăn và mất an toàn. Thêm nữa, đặc thù hoạt động kinh doanh giết mổ lợn thường bắt theo đàn, nếu mỗi hôm chỉ giết mổ 1 con, số còn lại nhốt tại cơ sở giết mổ phải mất công đi lại chăm sóc rất tốn kém. Vì vậy, các hộ giết mổ đều mong muốn có lò giết mổ tập trung gần khu vực chợ trung tâm Mạo Khê để tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại.

Được biết, để tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ vào điểm giết mổ tập trung, tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí đến năm 2020 cho các hộ với mức: 3.000 đồng/con gà, vịt; 40.000 đồng/con lợn và 240.000 đồng/trâu, bò; các hộ chỉ trả cho doanh nghiệp 500 đồng/con gà, vịt; 9.500 đồng/con lợn và 15.000 đồng/con trâu, bò. Hiện nay, tại 5 địa phương (Mạo Khê, Yên Đức, Yên Thọ, Hồng Thái Đông và Hồng Thái Tây) có gần 60 hộ tham gia giết mổ gia súc tại nhà, trong đó phường Mạo Khê có 27 hộ giết mổ gia súc, gia cầm tại nhà (nhiều nhất trong số 5 địa phương trên).

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Đức Quynh, Phó Chủ tịch UBND phường Mạo Khê cho biết: Cuối tháng 12/2018 phường đã thành lập tổ công tác vận động các hộ giết mổ nhỏ lẻ vào giết mổ trong cơ sở giết mổ tập trung tại xã Hồng Thái Tây. Tuy nhiên, nhiều hộ vẫn chưa thống nhất, lý do chủ yếu là điểm giết mổ này cách xa chợ trung tâm Mạo Khê, đi lại mất an toàn và tốn kém. Để tháo gỡ khó khăn, phường đã tổ chức 2 cuộc tiếp xúc giữa các hộ giết mổ gia súc và doanh nghiệp, nhưng kết quả vẫn chưa tìm được hướng giải quyết chung. Sắp tới, phường sẽ tiếp tục cương quyết phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động để các hộ giết mổ nhỏ lẻ sớm vào điểm giết mổ tập trung theo quy định.

Các hộ giết mổ gia súc, gia cầm ở phường Mạo Khê vẫn chưa muốn vào điểm giết mổ tập trung vì cho rằng quãng đường di chuyển xa, tốn kém. (Ảnh chụp tại chợ Mạo Khê)

Ông Nguyễn Văn Bồng, Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Chế biến lương thực thực phẩm tập trung Đông Triều khẳng định, Dự án điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Hồng Thái Tây được địa phương kêu gọi đầu tư với mục đích cam kết đưa tất cả các hộ giết mổ gia súc nhỏ lẻ ở 5 xã về giết mổ tập trung, qua đó kiểm soát tốt khâu kiểm dịch, đảm bảo VSATTP và môi trường. Trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, đã có vài hộ trong xã Hồng Thái Tây đưa gia súc, gia cầm vào giết mổ tập trung, nhưng từ sau tết, lò giết mổ tập trung cứ lác đác vãn khách hơn.

Nguyên nhân khiến lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung chưa thu hút được khách chủ yếu do các hộ vẫn giữ thói quen giết mổ nhỏ lẻ tại nhà để đỡ tốn chi phí, thời gian đi lại. Ngoài ra, do khâu đóng dấu kiểm dịch của cơ quan chức năng còn lỏng lẻo nên nhiều lò giết mổ gia súc trái phép vẫn lén lút hoạt động. Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, thiết nghĩ chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần tích cực tuyên truyền, vận động các hộ giết mổ nhỏ lẻ hiểu rõ vấn đề, tham gia vào lò giết mổ tập trung trong thời gian tới...

Bạch Đằng

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/201903/dong-trieu-lo-giet-mo-gia-suc-gia-cam-e-khach-2425496/