Đông Triều: Kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra, vào khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ninh

Từ chiều 18/3, TX Đông Triều đã lập các chốt kiểm soát liên ngành kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn tỉnh.

Các lực lượng hướng dẫn xe con, xe khách và xe tải dừng tại các vị trí để kiểm tra đo thân nhiệt người trên xe, tránh ùn tắc.

Các lực lượng hướng dẫn xe con, xe khách và xe tải dừng tại các vị trí để kiểm tra đo thân nhiệt người trên xe, tránh ùn tắc.

Chốt liên ngành gồm các lực lượng công an, quân sự, thanh tra giao thông, y tế và đại diện lãnh đạo xã, phường. Các chốt được bố trí 3 tổ công tác làm nhiệm vụ 24/24 giờ hàng ngày.

Chốt liên ngành cầu Đá Vách, phường Mạo Khê trên QL17B nối giữa QL5 với QL18 là tuyến đường đông lưu lượng xe vận chuyển khách và hàng hóa từ Hưng Yên, Hải Dương sang các thành phố, thị xã phía Tây của tỉnh Quảng Ninh. Đại úy Nguyễn Quang Khải, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an tỉnh), làm việc tại chốt này, cho biết, bình quân một ngày tại chốt đã kiểm soát đo thân nhiệt cho 3.200 người trên 1.000 phương tiện các loại vào tỉnh Quảng Ninh. Người dân đều chấp hành đeo khẩu trang.

Theo ghi nhận của chúng tôi vào sáng 21/3, tại điểm chốt, lượng người và phương tiện lưu thông khá đông, các lực lượng chức năng vẫn thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát người, phương tiện lưu thông vào Quảng Ninh theo quy định nhằm ngăn chặn, phòng ngừa dịch bệnh lây lan từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh.

Cán bộ y tế đo thân nhiệt hành khách trên xe.

Những lúc cao điểm, UBND phường Mạo Khê huy động bảo vệ dân phố, y tế khu phố tham gia làm việc tại chốt.

Danh sách phương tiện và số lượng người vào Quảng Ninh qua chốt được ghi chép đầy đủ.

Nguyễn Xuân (CTV)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/dichbenhncov/202003/dong-trieu-kiem-soat-chat-che-nguoi-phuong-tien-ra-vao-khu-vuc-phia-tay-tinh-quang-ninh-2475596/