Đông Triều: Khai hội đình - chùa Hổ Lao

Sáng 19/2 (15 tháng Giêng), xã Tân Việt (TX Đông Triều) tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đình - chùa Hổ Lao.

Lễ hội truyền thống di tích lịch sử văn hóa đình - chùa Hổ Lao năm nay diễn ra trong 2 ngày với nhiều hoạt động thu hút đông đảo du khách thập phương tham gia, như: Rước lễ, tế lễ, dâng hương tưởng niệm tại nhà bia ghi tên liệt sĩ, hội diễn văn nghệ quần chúng, thi gói bánh chưng, kéo co và các trò chơi dân gian.

Di tích lịch sử quốc gia đình - chùa Hổ Lao thuộc thôn Hổ Lao (xã Tân Việt, TX Đông Triều), xưa kia là một công trình văn hóa tín ngưỡng của nhân dân trong xã, là nơi hằng năm diễn ra lễ hội và nơi họp bàn công việc của làng, của xã.

Lãnh đạo TX Đông Triều và người dân dâng hương tại buổi lễ.

Lãnh đạo TX Đông Triều và người dân dâng hương tại buổi lễ.

Vào thời kỳ tiền khởi nghĩa, khi phong trào Việt Minh phát triển mạnh mẽ ở Đông Triều, cùng với Bắc Mã, đình và chùa Hổ Lao trở thành một căn cứ hoạt động của nghĩa quân cách mạng, nơi đây diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng.

Đặc biệt, ngày 8/6/1945 tại sân đình Hổ Lao, nghĩa quân cách mạng đã tổ chức lễ mít tinh tuyên bố thành lập Đệ Tứ chiến khu (còn gọi là Chiến khu Đông Triều hay Chiến khu Trần Hưng Đạo)...

Với ý nghĩa và tầm vóc lịch sử của cụm di tích đình - chùa Hổ Lao, từ nhiều năm nay, được sự quan tâm của Nhà nước, của tỉnh, cùng sự chung tay góp sức của chính quyền, nhân dân địa phương, đình chùa Hổ Lao đã được trùng tu, tôn tạo.

Đây là năm thứ 9, lễ hội đình - chùa Hổ Lao được khôi phục và duy trì, mang lại ý nghĩa tích cực đối với đời sống tín ngưỡng của nhân dân địa phương, góp phần quảng bá du lịch TX Đông Triều nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung.

Lễ hội truyền thống di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đình - chùa Hổ Lao kết thúc vào ngày 21/2/2019.

Nguyễn Văn Điệp

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/201902/dong-trieu-khai-hoi-dinh-chua-ho-lao-2423309/