Dòng tộc tự quản về an ninh trật tự

Đại tá Trần Đình Hùng- Trưởng CAH Đông Giang (Quảng Nam) cho biết, trong các mô hình 'Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự' được triển khai trên địa bàn, mô hình 'Dòng tộc tự quản về an ninh trật tự' là mô hình hay và thiết thực nhất, gắn chặt với công tác tranh thủ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các phong trào khác thuộc cơ sở. Mô hình 'Dòng tộc tự quản về an ninh trật tự' tạo ra sự thống nhất cao trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Cơ Tu, xây dựng nếp sống văn hóa trong sinh hoạt tộc họ. Mô hình đề cao vai trò tộc họ góp phần vào việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tạo ra môi trường văn hóa lành mạnh để mỗi con người, mỗi gia đình, gia tộc phấn dấu rèn luyện, giáo dục con cháu hướng về cội nguồn, sống có nghĩa tình đồng thời qua đó điều chỉnh hành vi con người thông qua các mối quan hệ huyết thống gia đình, dòng tộc và xã hội. Bên cạnh đó, mô hình từng bước hạn chế tối đa những tiêu cực tồn tại, làm giảm tai nạn giao thông, thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, làm giảm tình trạng tranh chấp khiếu kiện, không để các phần tử xấu có cơ hội, xúi giục thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật...

Một cá nhân trong mô hình "Dòng tộc tự quản về ANTT" được CAH Đông Giang khen thưởng.

Để mô hình thật sự lan rộng, Ban chỉ đạo (BCĐ) mô hình luôn làm tốt công tác phối hợp với Công an, các ban ngành thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, pháp luật đến nhân dân, định kỳ tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm và bàn biện pháp thực hiện hiệu quả hơn. BCĐ mô hình thường xuyên phối hợp triển khai phong trào xây dựng khu dân cư an toàn gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phối hợp thực hiện tốt công tác cảm hóa, giáo dục đối tượng tại cộng đồng dân cư. "Quan trọng nhất phải nắm chắc số người, số hộ quản lý tạm trú, tạm vắng trong thôn để kiểm soát tình hình. Ngoài việc quản lý, phân loại đối tượng theo từng giới, BCĐ mô hình thường xuyên phối hợp với CAX thông tin tình hình an ninh trật tự (ANTT) và những thủ đoạn hoạt động của đối tượng để nhân dân đề cao cảnh giác, ngược lại mô hình cung cấp tình hình trong quần chúng nhân dân cho lực lượng CA và cùng tham gia hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp xảy ra ở cơ sở, giúp tình hình ANTT được ổn định"- Đại tá Hùng phân tích.

Nhằm phát huy hiệu quả của mô hình, CAH đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong đó có công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng mô hình, điển hình trong các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ), kịp thời huy động đông đảo lực lượng, phát huy vai trò của quần chúng tham gia bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự xã hội. Trong những năm qua, các cấp các ngành, địa phương trên địa bàn huyện không ngừng củng cố các mô hình đã phát huy tác dụng, đồng thời tiếp tục quan tâm xây dựng các mô hình mới, phù hợp với đặc điểm tình hình của mỗi địa phương, đơn vị. Bên cạnh xây dựng các mô hình, điển hình về ANTT, lực lượng CA từ huyện đến cơ sở chủ động phối hợp lồng ghép tuyên truyền, vận động bà con tham gia xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện, thực hiện chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm, qua đó vận động bà con nhân dân tự nguyện, quyên góp hiến đất xây dựng cơ quan, trường học, nhà tình nghĩa, góp sức lao động làm đường nông thôn... Ngoài ra, lực lượng CA làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, ngày lễ, tết của đất nước, không để xảy ra lộ lọt bí mật nhà nước… "Việc phát huy sức mạnh nhân dân bằng cách dựa vào những người có uy tín là phương pháp hiệu quả thiết thực. Là miền núi nên trình độ dân trí người dân còn thấp, không phải bao giờ chúng ta vận động người dân đều nghe theo. Tuy vậy, với việc xây dựng mô hình dòng tộc tự quản, tình hình ANTT trên địa bàn trở nên dễ kiểm soát hơn", Đại tá Hùng trao đổi.

Người dân tự giác giao nộp vũ khí cho CAH Đông Giang.

Trong năm 2017, nhân dân đã cung cấp 21 nguồn tin có giá trị cho lực lượng CA; đã phát hiện và xử lý 22 vụ phạm pháp trên lĩnh vực kinh tế, 9 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ hàng chục đối tượng, các mâu thuẫn, khiếu kiện phát sinh đều được giải quyết tại cơ sở, kết quả có tới hơn 30 vụ việc liên quan đến ANTT được hòa giải không để tình hình phức tạp.

Ông Đinh Văn Hươm- Chủ tịch UBND H. Đông Giang nhận xét, mô hình "Dòng tộc tự quản về ANTT" đã phát huy mạnh mẽ hơn tinh thần trách nhiệm của các hộ gia đình trong quản lý, bảo vệ tài sản bản thân, tập thể và những người xung quanh. Không những thế, người dân còn hăng hái tích cực trong công tác phối hợp, giúp đỡ lực lượng chuyên trách xử lý các vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Hiện nay, trên địa bàn H. Đông Giang còn có tổng cộng 20 mô hình tự quản về ANTT; kể đến như các mô hình" "1+…", "Thắp sáng đường làng tự quản về ANTT", "Tổ tự quản về ANTT"…

Phi Nông

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_181698_.aspx