Đồng thuận thực hiện cách ly toàn xã hội

Sáng 1-4, ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31-3-2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về cách ly toàn xã hội, hệ thống chính trị ở các quận, huyện, thị xã đã đồng loạt vào cuộc và nhận được sự đồng thuận của nhân dân.

Cán bộ cơ sở dùng loa kêu gọi, đề nghị người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu.

Tại quận Long Biên, đời sống người dân cơ bản không có nhiều xáo trộn. Trên các tuyến phố, giao thông diễn ra bình thường. Tuy nhiên, hiện tượng tụ tập đông người hầu như không xuất hiện. Chỉ còn ít điểm trong khu dân cư, một số người theo thói quen vẫn ngồi uống trà chung với nhau.

Tại nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, sáng nay có một đám tang, nên có khá đông người ra vào. Tuy nhiên, người đến viếng thực hiện tốt việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách.

"Chúng tôi biết dịch đang rất phức tạp, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, nên vẫn đến viếng, song phải giữ khoảng cách an toàn", anh Nguyễn Văn Tâm (ở phường Việt Hưng) cho biết.

Lập barie tại các khu tập luyện, vườn hoa để hạn chế người dân tụ tập.

Theo Chủ tịch UBND phường Bồ Đề Phạm Trọng Hảo, ngay từ sáng sớm, phường đã triển khai tuyên truyền xuống các địa bàn dân cư. “Chúng tôi chỉ đạo Công an phường và cảnh sát khu vực thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, nhắc nhở việc các cửa hàng bán hàng và cung cấp dịch vụ không thiết yếu tạm thời đóng cửa; không tụ tập quá 2 người ở nơi công cộng. Người dân cơ bản thực hiện tốt”, ông Phạm Trọng Hảo nói.

Các cửa hàng trên đường Ngô Gia Tự chấp hành yêu cầu tạm dừng hoạt động.

Sáng cùng ngày, ghi nhận tại khu vực cầu Chương Dương, lượng người và xe đã giảm. Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 5 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) cho biết, ngày thường đơn vị phải bố trí thêm các tổ tuần tra cơ động hỗ trợ chốt trực trên cầu hướng từ quận Long Biên sang quận Hoàn Kiếm. Nhưng trong sáng nay, đường Nguyễn Văn Cừ hướng lên cầu thông thoáng, lưu lượng phương tiện lưu thông ít hơn ngày hôm qua.

Lực lượng công an nhắc nhở người dân đeo khẩu trang đúng quy định

Trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân), lượng xe đã giảm nhưng người ra đường vẫn đông. Anh Nguyễn Hữu Trung, đang công tác tại một chi nhánh ngân hàng ở quận Thanh Xuân cho biết, cơ quan chưa thông báo làm việc tại nhà nên anh vẫn đến trụ sở.

Tuy nhiên, tại phố Thượng Đình, khu vực chung cư Royal City trên đường Nguyễn Trãi - nơi sầm uất nhất khu vực quận Thanh Xuân, các cửa hàng đã đóng cửa, người dân cũng được Công an phường Thượng Đình yêu cầu ở trong nhà, hạn chế tập trung đông người.

Đại úy Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng Công an phường Thượng Đình cho biết, tại khu vực sảnh R4 Royal City có siêu thị phục vụ bán nhu yếu phẩm cho người dân nên thường tập trung nhiều người. Tình trạng này hôm nay đã không còn. Công an phường thường xuyên cắm chốt nhắc nhở và tặng khẩu trang miễn phí cho người dân nếu cần.

Cũng trong sáng nay, ngoài việc nhắc nhở các cửa hàng triệt để đóng cửa, chợ cóc không họp trong ngõ, Công an phường Thượng Đình còn bàn giao cho UBND phường ra quyết định xử phạt 2 trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Trên địa bàn quận Tây Hồ, ngay từ 5h, các tổ công tác của quận đã đi kiểm tra việc thực hiện cách ly xã hội. Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Phạm Xuân Tài cho biết, quận và các phường đã thành lập chốt chặn tại các khu tập luyện thể thao, vườn hoa để người dân không tụ tập đông người; dùng loa kêu gọi, yêu cầu người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Tại quận Tây Hồ, hiện chỉ còn khoảng 800 cơ sở kinh doanh hàng thiết yếu hoạt động.

Hà - Ánh - Hiệp

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/963009/dong-thuan-thuc-hien-cach-ly-toan-xa-hoi