Động thổ dự án xử lý dioxin 390 triệu đô ở sân bay Biên Hòa

Sáng nay, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam (Bộ Quốc phòng) và Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường đã tổ chức lễ động thổ dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa.

Dự án xử lý dioxin trị giá 390 triệu USD tại sân bay Biên Hòa (Đồng Nai) vừa chính thức được động thổ xây dựng sau 3 năm hợp tác nghiên cứu, đánh giá giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đại biểu hai nước Việt Nam- Hoa Kỳ bấm nút khởi công dự án

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đại biểu hai nước Việt Nam- Hoa Kỳ bấm nút khởi công dự án

Sân bay Biên Hòa là khu vực có mức độ ô nhiễm chất dioxin lớn nhất tại Việt Nam hiện nay với khối lượng đất và trầm tích nhiễm dioxin khoảng 500 ngàn mét khối.

Theo báo cáo, khối lượng bùn, đất nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa cần xử lý là khoảng 500 ngàn mét khối, gấp gần 4 lần so với khối lượng của dự án tại Đà Nẵng.

Đầu năm 2018, USAID đã ký thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ 183 triệu USD cho giai đoạn 1 của dự án.

Theo ước tính của USAID, công tác xử lý tổng thể sẽ được hoàn thành trong khoảng thời gian là 10 năm, bắt đầu từ năm 2020. Chi phí dự kiến khoảng 390 triệu USD, từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Mỹ (183 triệu USD) và vốn đối ứng từ nguồn ngân sách sự nghiệp môi trường.

Khu vực xử lý

Đến nay, Quân chủng Phòng không - Không quân đã bàn giao 37 ha đất khu vực phía tây sân bay Biên Hòa để bắt đầu thực hiện các hoạt động thực địa.

Các hoạt động giải phóng mặt bằng và quan sát cũng đã bắt đầu được triển khai, mục tiêu đầu tiên là loại bỏ nguy cơ rò rỉ thêm dioxin ra khu vực bên ngoài sân bay, sau đó xử lý và cô lập đất ô nhiễm dioxin.

Chính phủ Hoa Kỳ đã cam kết khoản phí 300 triệu USD để khôi phục môi trường trong và xung quanh sân bay Biên Hòa.

Bên cạnh đó, các cơ quan của chính phủ 2 nước cũng ký kết thỏa thuận triển khai dự án 65 triệu USD hỗ trợ người khuyết tật tại 8 tỉnh của Việt Nam.

Theo USAID, đây là kết quả của quá trình hợp tác gần 3 năm giữa USAID và Chính phủ Việt Nam để hoàn thành đánh giá ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa. – nơi lưu trữ và chiết nạp chất độc da cam chính trong chiến tranh Việt Nam.

Thanh Thảo

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/dong-tho-du-an-xu-ly-dioxin-390-trieu-do-o-san-bay-bien-hoa-30202.html