Động thổ dự án Nhà máy điện mặt trời tại Long An

Ngày 16-9, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác dự lễ động thổ dự án Nhà máy điện mặt trời BCG Băng Dương, tại xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã trao hai căn nhà tình thương cho huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Dự án đã được Bộ Công thương phê duyệt với công suất 40.6 MW, xây dựng trên diện tích 50,2 ha, tổng vốn đầu tư 42 triệu USD. Dự kiến nhà máy hoàn thành đưa vào vận hành trước tháng 6-2019, mục tiêu đạt tổng sản lượng điện năng sản xuất tối đa khoảng 60 triệu kWh/năm được hòa vào mạng lưới điện Quốc gia. Ngoài ra, dự án còn xây dựng trạm biến áp 110kV cho huyện Thạnh Hóa, hệ thống đường giao thông nội bộ, hệ thống trạm bơm cho các hồ chứa nước và đường dây truyền tải điện dài 9km.

Nhà máy điện năng lượng mặt trời này đi vào hoạt động không chỉ thúc đẩy chủ trương phát triển nguồn năng lượng sạch mà còn góp phần phát triển kinh tế xã hội thông qua việc trực tiếp phục vụ cho các khu công nghiệp tại địa phương và xây dựng nên một hình ảnh phát triển mới cho tỉnh Long An – thành phố “xanh” của tương lai. Sau dự án điện mặt trời BCD Băng Dương, tỉnh Long An sẽ tiếp tục triển khai thêm 2 dự án năng lượng mặt trời khác là GAIA với công suất 100MW và Sunflower với 50M.

Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao hai căn nhà tình thương cho huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Trước đó, chiều 15-9, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng các đại biểu Quốc hội khóa XIV đã có buổi tiếp xúc cử tri để lấy ý kiến trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Tại buổi tiếp xúc, vấn đề được cử tri tỉnh Long An quan tâm đặc biệt là dự án mở rộng Quốc lộ 62 hiện quá nhỏ, hẹp, xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên kẹt xe, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao… Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải xem xét ưu tiên sớm triển khai xây dựng tuyến đường này trước năm 2020; Dự án mở rộng Quốc lộ 50, trong đó đoạn kết nối tỉnh Long An với tỉnh Tiền Giang đã được đầu tư nâng cấp, riêng đoạn từ TP Hồ Chí Minh đi Long An chưa được triển khai đầu tư đồng bộ, là điểm thắt cổ chai, thường xuyên ùn tắc giao thông, kiến nghị Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh và các Bộ, ngành Trung ương sớm đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành trước năm 2020.

THANH PHONG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37635002-dong-tho-du-an-nha-may-dien-mat-troi-tai-long-an.html