Đồng Tháp: Trộm cắp hoành hành khi thời tiết xấu

Tại tỉnh Đồng Tháp, kẻ xấu đã lợi dụng tình hình thời tiết xấu, mưa dông… để thực hiện các hành vi trộm cắp.

27 máy tính nay chỉ còn lại 4 chiếc, lợi dụng trời tối và mưa kéo dài, trộm đã lẻn vào trường Tiểu học thị trấn Lấp Vò 1, tỉnh Đồng Tháp để lấy trộm. Theo Ban giám hiệu nhà trường, đối tượng có thể gồm nhiều người. Sau lần bị mất trộm này, nhà trường sẽ có những biện pháp cảnh giác.

Lợi dụng trời tối, thời tiết xấu, các đối tượng trộm đã lấy nhiều hàng hóa kinh doanh của gia đình chị Trần Thùy Trang ở thị trấn Lấp Vò. Nhờ vào chiếc camera mới lắp đặt, sau đó kẻ trộm đã bị sa lưới.

Tại tỉnh Đồng Tháp, nạn trộm cắp không chỉ xảy ra ở nhà dân, các đơn vị trường học, cơ quan Nhà nước cũng là mục tiêu của các đối tượng tội phạm. Chỉ trong tháng 10/2017, tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra 6 vụ trộm cắp tài sản, trong đó có 2 vụ xảy ra tại cơ quan Nhà nước, hàng loạt tài sản có giá trị đã bị đánh cắp. Ngoài thủ đoạn thông thường lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân, cơ quan, doanh nghiệp, thời tiết xấu cũng là điều kiện thuận lợi để các đối tượng dễ dàng ra tay.

VTV9

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/dong-thap-trom-cap-hoanh-hanh-khi-thoi-tiet-xau-20171121083908219.htm