Đồng Tháp tổ chức lễ giỗ người có công cứu dân lúc bệnh tả đầu TK 19

Thông qua các hoạt động tại lễ giỗ sẽ góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Sen Hồng Đồng Tháp đến với khách du lịch trong và ngoài nước.

Nhằm tưởng nhớ công đức, tấm lòng nhân ái của ông, bà Đỗ Công Tường đối với nhân dân và vùng đất Cao Lãnh, UBND TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) tổ chức lễ giỗ lần thứ 198 (diễn ra từ ngày 19 đến 22-7) tại Khu Di tích Đền thờ ông bà Đỗ Công Tường (tọa lạc tại phường 2, TP Cao Lãnh).

Hàng ngàn người dân trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp đến cúng viếng tỏ lòng tôn kính, ghi nhớ công ơn về tấm gương đạo đức của ông, bà đã khai khẩn đất hoang và cưu mang giúp đỡ người dân.

Dịp này, ban tổ chức còn tổ chức các hoạt động sôi nổi như: Ngày hội sản phẩm đặc trưng đất Sen hồng; trưng bày hoa kiểng, triển lãm ảnh, viết chữ thư pháp và trưng bày tác phẩm thư pháp, quầy đặc sản, quầy thông tin quảng bá du lịch; hội thi làm bánh dân gian; hội thi đá gà nghệ thuật…

Thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật này sẽ góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Sen hồng Đồng Tháp với khách du lịch trong và ngoài nước.

Dưới đây là những hình ảnh về lễ giỗ và các hoạt động trong khuôn khổ lễ giỗ:

Ông Đỗ Công Tường (không rõ năm sinh, mất năm 1820) tục danh là "Lãnh", là người có công lập chợ và có công cứu giúp dân lúc bệnh tả hoành hành đầu thế kỷ 19. Sau khi mất, ông được người dân lập đền thờ, được vua nhà Nguyễn phong là Thành hoàng, và tên ông từ lâu cũng đã trở thành địa danh, đó là Cao Lãnh (Đồng Tháp)

Các sản phẩm đặc trưng của vùng đất Sen hồng

Một góc phiên chợ quê được tái hiện

-

Phóng sự ảnh: NHA MÂN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/dong-thap-to-chuc-le-gio-nguoi-co-cong-cuu-dan-thoat-benh-ta-dau-tk-19-20180721090609028.htm