Đồng Tháp: Thông tin báo chí kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh

Phát biểu tại buổi gặp gỡ các cơ quan báo chí thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI đã hoàn thành nội dung chương trình làm việc đề ra.

Chiều 27/10, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức gặp gỡ các cơ quan báo chí thông tin kết quả Đại hội đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Kim Loan, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp chủ trì Hội nghị.

Thông tin với báo chí, đồng chí Lê Thị Kim Loan, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết: Diễn ra từ ngày 17-20/10/2020 tại thành phố Cao Lãnh, với sự tham dự của 349 đại biểu chính thức. Đại hội vinh dự đón đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

 Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi gặp mặt.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi gặp mặt.

Với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Dân chủ - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành nội dung chương trình làm việc đề ra.

Đại hội thực hiện các nội dung theo Chương trình đã được Đại hội biểu quyết thông qua, bao gồm: Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý đối với các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội XI Đảng bộ Tỉnh; Báo cáo đề án nhân sự; thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025…

Đại hội đã bầu 51 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (có 50 đồng chí được bầu tại Đại hội, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng được Bộ Chính trị chỉ định vào BCH Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI để giới thiệu bầu Bí thư Tỉnh ủy).

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ (khuyết 02 đồng chí), trong đó 12 đồng chí được Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI bầu và đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI, trong đó, nữ 02 đồng chí, chiếm 15,38% (tương đương so với nhiệm kỳ trước).

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp với số phiếu tuyệt đối (51/51 phiếu).

Đồng chí Phan Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI đã bầu 10đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (khuyết 01 đồng chí); có02 nữ, chiếm 20%. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X và XI tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đại diện cơ quan thông tấn chia sẻ một số nội dung tại buổi gặp mặt.

Đại hội bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gồm 18 đồng chí chính thức, 03 đồng chí dự khuyết và 01 đại biểu đương nhiên là đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Đại hội thống nhất những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025 nêu trong báo cáo chính trị trình Đại hội.

Đại hội thống nhất thông qua 4 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ giải pháp và 05 đột phá chiến lược triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2020- 2025.

Phát biểu tại gặp gỡ, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhấn mạnh những thành quả đạt được của nhiệm kỳ trước là sự nỗ lực của các đồng chí lãnh đạo, sự đoàn kết của đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân. Trách nhiệm của khóa XI là làm tốt hơn nữa và đó là động lực nhiều hơn là áp lực để đồng chí cùng với tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tiếp tục phát huy thế mạnh, tiềm năng để triển khai thực hiện, đưa Đồng Tháp phát triển.

Ghi nhận những nội dung các cơ quan thông tấn, báo chí trao đổi, chia sẻ đồng chí Lê Quốc Phong khẳng định sự quan tâm của các cơ quan thông tấn báo chí, lực lượng phóng viên đã góp phần quan trọng giúp truyền tải thông tin, hình ảnh của Đồng Tháp đến với quần chúng Nhân dân trong tỉnh, cũng như trong khu vực.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cho biết: Tuy có nhiều thuận lợi nhưng còn nhiều thách thức, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ như đã nêu trong Báo cáo Chính trị, điều đó đòi hỏi sự nỗ lực của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như sự nỗ lực của đội ngũ, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Lãnh đạo Tỉnh ủy xác định những nội dung công việc cụ thể thực hiện trong thời gian tới để sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Đồng chí Lê Quốc Phong mong muốn, thời gian tới, đội ngũ các nhà báo, các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài tỉnh tiếp tục quan tâm thông tin, tuyên truyền về tỉnh Đồng Tháp trên tất cả các lĩnh vực; với trách nhiệm của địa phương, tỉnh sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí thực hiện nhiệm vụ của mình./.

Tin, ảnh: Hoàng Mẫn

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/dong-thap-thong-tin-bao-chi-ket-qua-dai-hoi-dang-bo-tinh-566628.html