Đồng Tháp thí điểm đưa đình làng có giá trị tiêu biểu vào tour, tuyến du lịch

Tỉnh Đồng Tháp hiện có 99 ngôi đình, tọa lạc tại 12 huyện, thị xã, thành phố, trong đó có 4 đình được xếp hạng Di tích quốc gia là đình Long Khánh (xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự), đình Tân Phú Trung (xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành), đình Phú Hựu (thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành), đình Định Yên (xã Định Yên, huyện Lấp Vò). Hiện nay, UBND tỉnh Đồng Tháp đang giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập dự án phát huy giá trị hệ thống đình làng trên địa bàn tỉnh. Dự án nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của hệ thống đình làng; đưa các đình làng có giá trị tiêu biểu vào tour, tuyến du lịch nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Đề án Phát triển du lịch và Đề án Tạo dựng hình ảnh địa phương của tỉnh Đồng Tháp.

Đình thần Định Yên huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp là Di tích cấp quốc gia. Ảnh: CTV

Đình thần Định Yên huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp là Di tích cấp quốc gia. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Ngọc Thương, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp cho biết, đình làng ở Đồng Tháp hầu hết được mô phỏng theo đình làng miền Bắc, định hình từ thế kỷ XVI; qua quá trình mấy trăm năm khai hoang mở đất đã có rất nhiều đình làng cổ mang đậm kiến trúc văn hóa Việt. Thời gian qua, hệ thống đình làng được lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo trùng tu tôn tạo, phục dựng nguyên trạng; một số lễ hội truyền thống được khôi phục về hình thức, quy mô tổ chức mở rộng thu hút nhân dân. Hoạt động tín ngưỡng tại các đình làng ở Đồng Tháp ổn định, phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc, tuân thủ pháp luật, đảm bảo an ninh - trật tự, đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân; đồng thời lưu giữ, kế thừa những giá trị văn hóa lịch sử riêng của vùng đất Nam bộ, tỉnh Đồng Tháp và các địa phương trong tỉnh.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, dự án phát huy giá trị hệ thống đình làng sẽ góp phần quan trọng bổ sung, hỗ trợ, hoàn thiện điểm đến văn hóa; tạo môi trường gần gũi, thân thiện giữa chính quyền và nhân dân trong đời sống cộng đồng; đáp ứng tốt nhất nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng dân gian; quảng bá hình ảnh địa phương; bảo tồn và phát huy giá trị di sản kiến trúc văn hóa…

Nguyễn Toàn

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/dong-thap-thi-diem-dua-dinh-lang-co-gia-tri-tieu-bieu-vao-tour-tuyen-du-lich-a114265.html