Đồng Tháp: Thể thao thành tích cao nỗ lực tập luyện sau thời gian cách ly xã hội

Đồng Tháp: Thể thao thành tích cao nỗ lực tập luyện sau thời gian cách ly xã hội; Sở VHTTDL Hậu Giang họp bàn chương trình 'Mekong delta marathon' Hậu Giang 2020; Cúp xe đạp Truyền hình TPHCM sẽ có 18 chặng là tin thể thao tiêu biểu tại 3 tỉnh Nam Bộ vừa qua.

Đồng Tháp: Thể thao thành tích cao nỗ lực tập luyện sau thời gian cách ly xã hội

Sau khi kết thúc thời gian cách ly toàn xã hội phòng ngừa dịch bệnh Covid-19, toàn thể vận động viên của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao (HL&TĐTDTT) tỉnh Đồng Tháp đã tập trung trở lại. Sau thời gian dài tập luyện tại gia đình, vận động viên (VĐV) và Ban Huấn luyện (BHL) các bộ môn đều quay lại sân tập với tinh thần quyết tâm và nỗ lực lấy lại phong độ, sẵn sàng cho các giải đấu.

Các võ sỹ Karate khẩn trương thực hiện các giáo án sau khi kết thúc thời gian tập tại nhà để phòng dịch bệnh - Ảnh: báo Đồng Tháp

Các võ sỹ Karate khẩn trương thực hiện các giáo án sau khi kết thúc thời gian tập tại nhà để phòng dịch bệnh - Ảnh: báo Đồng Tháp

Gần 3 tháng qua, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nhiều hoạt động thể dục thể thao (TDTT) trên địa bàn. Bên cạnh việc hủy tổ chức các hoạt động TDTT trong tỉnh và ngưng tham dự các giải khu vực, toàn quốc thì việc tập luyện của các bộ môn thể thao cũng gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, nhằm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, UBND tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các VĐV tập trung đạo tào tại Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh được về tập luyện tại các địa phương trong thời gian hơn 3 tuần...

Theo HLV Bộ môn Cầu mây Đồng Tháp, trong thời gian các em về nhà tự tập luyện, bộ môn đã xây dựng giáo án cụ thể để các em áp dụng mỗi ngày. Theo đó, mỗi ngày các em đều phải thực hiện bài tập khởi động và các bài tập chuyên môn. Giáo án này cơ bản giống như khi các em tập luyện tập trung tại Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh. Dù vậy, điều kiện tập luyện tại gia đình còn chưa đáp ứng yêu cầu nên VĐV khó có thể đảm bảo duy trì thể lực và có sự giảm sụt phong độ...

Nhận thấy được điều này, những ngày qua, Ban huấn luyện đã xây dựng giáo án tập luyện với đa dạng các bài tập, cũng như tăng cường độ các bài tập tâng cầu và chuyền cầu. Ngoài ra, BHL còn yêu cầu VĐV thực hiện các bài ép dẻo và bổ trợ chuyên môn. "Mục tiêu của Bộ môn là giúp VĐV có được cảm giác cầu tốt và quen với nhịp độ trong thi đấu sau tuần đầu tiên quay trở lại tập luyện. Hiện tại, các VĐV đều nỗ lực trong tập luyện, thể hiện tinh thần quyết tâm cao...

Cũng giống như môn Cầu mây, sau thời gian nghỉ cách ly toàn xã hội, BHL Bộ môn Karate đã lên kế hoạch tập luyện cho VĐV với các bài tập khá nặng nhằm giúp VĐV nhanh lấy lại thể lực và độ dẻo dai. Vì đặc thù của Bộ môn Karate là cần tập luyện chung với các VĐV khác để rèn khả năng tư duy trong thi đấu. Trong khi các VĐV lúc tập tại nhà không thể tìm được đối tác nên ảnh hưởng đến phong độ. Việc các em đảm bảo đó là giữ được thể lực thông qua thực hiện các bài tập HLV giao.

Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh Đồng Tháp cho biết, ngay khi VĐV tập trung trở lại, trung tâm đã chỉ đạo cho từng bộ môn phải xây dựng giáo án phù hợp với thực tế nhằm đảm bảo cho VĐV đạt được thể lực và phong độ trong thời gian sớm nhất. Đồng thời có kế hoạch hướng đến những giải đấu quan trọng sắp tới, tránh rơi vào tình trạng bị động khi có lịch thi đấu diễn ra. Qua báo cáo của các bộ môn, sau gần 1 tuần trở lại, hầu hết VĐV đều thích nghi tốt, cố gắng nỗ lực thực hiện đầy đủ các giáo án của BHL đề ra. Bên cạnh công tác huấn luyện, Ban Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT cũng chú trọng chế độ dinh dưỡng phù hợp góp phần tăng sức đề kháng, giúp VĐV nhanh chóng lấy lại thể lực sau thời gian dài tập luyện tại gia đình...

Với những VĐV thành tích cao, việc nghỉ tập trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng nhiều đến phong độ thi đấu. Bởi vậy, trong thời điểm hiện nay, ngoài sự quan tâm của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm HL&TĐTDTT, mỗi VĐV cần tiếp tục nâng cao ý thức, phòng, chống dịch bệnh, đồng thời nỗ lực, tăng cường khổ luyện để đảm bảo sẵn sàng cho sự trở lại sau khi dịch bệnh được đẩy lùi.

Sở VHTTDL Hậu Giang họp bàn chương trình "Mekong delta marathon" Hậu Giang 2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang vừa có buổi làm việc với các sở, ngành liên quan và Công ty Cổ phần Truyền thông Nexus về nội dung Chương trình "Gặp gỡ Hàn Quốc - Hậu Giang" gắn với chuỗi hoạt động giải Marathon quốc tế "Mekong delta marathon" tỉnh Hậu Giang năm 2020.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Cổ phần Truyền thông Nexus đã thông tin về kịch bản chung của chương trình như thời gian, cách thiết kế sân khấu, khu vực hoạt động thể thao, địa điểm bố trí gian hàng ẩm thực, trái cây, đường chạy, trạm tiếp nước… Các sở, ngành liên quan cũng trình bày thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện để đưa ra những phương án thống nhất chung, giúp chương trình diễn ra đúng tiến độ, chất lượng. Đồng thời, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hậu Giang ghi nhận những ý kiến đóng góp, trao đổi của đại diện các đơn vị. Sở đề nghị Công ty Cổ phần Truyền thông Nexus, một số phòng thuộc sở gấp rút hoàn tất báo cáo chung của chương trình một cách chi tiết, cụ thể. Bao gồm các vấn đề liên quan như kinh phí thực hiện, công tác phối hợp, nhiệm vụ từng sở, ngành, phương án đường chạy, công tác thông tin, tuyên truyền… để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Hậu Giang

Năm 2019, giải Marathon quốc tế "Mekong delta marathon" tỉnh Hậu Giang thu hút hơn 4.200 vận động viên đến từ 10 quốc gia tranh tài, với tổng quãng đường chạy là 32.800km.

Cúp xe đạp Truyền hình TPHCM sẽ có 18 chặng

Sau thời gian tạm hoãn vì dịch Covid-19, Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM sẽ được tổ chức trở lại và sẽ khai mạc vào ngày 19-5 tới.

Trưởng ban điều hành cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM cho biết Đài Truyền hình TPHCM vừa được chấp thuận cho tổ chức cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình năm 2020 "Non sông liền một dải", khởi tranh vào ngày 19-5 để kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác.

Theo công bố của BTC, cuộc đua năm nay gồm 18 chặng, khởi đầu tại thành phố Vinh xuôi vào đến Quy Nhơn, vượt đèo An Khê – Mang Yang lên Gia Lai. Sau đó, đoàn đua về Buôn Ma Thuột xuống lại Nha Trang, Phan Rang rồi vượt đèo Ngoạn Mục và Prenn lên lại Đà Lạt và tiến về TPHCM như những năm trước đây, kết thúc tranh tài vào ngày 7-6 với tổng lộ trình 2.183 km.

Nếu so với kế hoạch ban đầu xuất phát từ Hà Nội với 23 chặng, đường đua được rút ngắn đi, đồng thời bỏ luôn nội dung cá nhân tính giờ. Cuộc đua giữ lại nội dung đồng đội tính giờ cũng như 4 chặng đua vòng quanh tại Vinh, Huế, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt.

Hiện các đội đua trong nước một lần nữa tiến quân lên Đà Lạt tập huấn nhằm chuẩn bị cho cuộc đua danh giá nhất Việt Nam. Bởi Đà Lạt luôn là địa điểm tập huấn lý tưởng cho các đội đua trong nước từ trước đến nay nhờ khí hậu và cung đường đồi dốc thích hợp cho các VĐV tập kỹ năng leo núi. Theo kế hoạch, đội đua mạnh Domesco Đồng Tháp sẽ đi Đà Nẵng tập huấn vào ngày 10-5 tới, trong khi Bike Life Đồng Nai cũng đi Vũng Tàu tập luyện mấy ngày qua.

Thủy Bích (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/dong-thap-the-thao-thanh-tich-cao-no-luc-tap-luyen-sau-thoi-gian-cach-ly-xa-hoi-20200507164710208.htm