Đồng Tháp tham dự 15/24 môn thi đấu tại Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ VIII năm 2020

Đại hội Thể thao Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ VIII – Vĩnh Long năm 2020 được tổ chức từ tháng 1 - 4/2020, có 24 môn thể thao với 406 nội dung thi đấu.

Karate là một trong 15 môn thể thao Đồng Tháp sẽ tranh tài tại Đại hội

Karate là một trong 15 môn thể thao Đồng Tháp sẽ tranh tài tại Đại hội

Đại hội Thể thao lần này được chia làm hai giai đoạn thi đấu. Giai đoạn 1, tổ chức từ tháng 01/2020 đến 20/4/2020, sẽ diễn ra các môn thi đấu trước Đại hội; giai đoạn 2, từ ngày 25 - 28/4/2020 sẽ tổ chức Lễ khai mạc và thi đấu 08 môn còn lại của Đại hội và Lễ bế mạc Đại hội.

Giai đoạn 1, sẽ tổ chức tại các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL. Giai đoạn 2 tập trung tổ chức tại thành phố Vĩnh Long. Lễ khai mạc Đại hội tổ chức vào lúc 18 giờ ngày 25/4 tại sân vận động tỉnh Vĩnh Long; Lễ bế mạc tổ chức 16 giờ, ngày 28/4 tại Nhà thi đấu thể thao, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Vĩnh Long.

Tham dự Đại hội có 13 đoàn thể thao đến từ 13 tỉnh ĐBSCL. Dự kiến, Ban tổ chức sẽ mời thêm hai đơn vị tham gia là Trung tâm TDTT Quốc phòng IV – Quân khu 9, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Cần Thơ.

Tại Đại hội, các vận động viên tham gia tranh tài các môn gồm: Điền kinh, Bơi lội, Bắn cung, Bóng đá nam U20, Bóng chuyền (Bóng chuyền nam U22, Bóng chuyền nữ U20, Bóng chuyền bãi biễn nữ), Bóng rổ nam U20, Bóng bàn, Canoeing, Cầu mây, Cử tạ, Cờ vua, Quần vợt, Judo, Taekwondo, Karate, Vovinam, Võ cổ truyền, Boxing, Kicboxing, PencatSilat, Petanque, Billards, Thể hình – Fitness, Đua Ghe Ngo.

Đồng Tháp tham gia Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ VIII năm 2020 sẽ thi đấu 15/24 môn, gồm: Điền kinh, Bơi lội, Bóng đá nam, Cờ vua, Judo, Taekwondo, Vovinam, Võ cổ truyền, Karate, Petanque, Bắn cung, Canoeing, Billards, Quần vợt và Bóng chuyền nam. Trong đó, Đồng Tháp sẽ đăng cai tổ chức 02 môn là Cờ Vua và Petanque.

Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ VIII – Vĩnh Long năm 2020 nhằm mục đích đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao cho mọi người ở các tỉnh, thành ĐBSCL, giúp vận động viên của các đơn vị thi đấu cọ sát, tập huấn chuẩn bị chuyên môn, rà soát lực lượng của các tỉnh, thành trong khu vực sẵn sàng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX vào năm 2022.

Tại Đại hội Thể dục thể thao ĐBSCL lần thứ VII – 2017 tổ chức tại tỉnh Bến Tre, đoàn thể thao Đồng Tháp tham dự 12/20 môn thể thao, với tổng số 147 vận động viên (53 nữ), đạt tổng số 74 huy chương (23 HCV – 21 HCB – 0 HCĐ), xếp hạng 8/18 đoàn trên bảng tổng sắp và xếp hạng 7/14 đoàn khu vực ĐBSCL. Đặc biệt là đội Bóng đá Đồng Tháp đã xuất sắc thắng An Giang trận chung kết sau loạt sút phạt đền.

Nguyễn Toàn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/dong-thap-tham-du-15-24-mon-thi-dau-tai-dai-hoi-the-thao-dbscl-lan-thu-viii-nam-2020-20191002082542328.htm