Đồng Tháp tập trung cao độ phòng, chống dịch

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh Đồng Tháp tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm 'chống dịch như chống giặc', tập trung cao độ thực hiện các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, chiến lược 5K + vắc xin, tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch, nhất là xuất nhập cảnh trái phép.

Đồng chí Trương Hoa Bình phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: dongthap.gov)

Đồng chí Trương Hoa Bình phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: dongthap.gov)

Chiều 28/4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác của Chính phủ đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cùng các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh Đồng Tháp.

Thời gian qua, tỉnh Đồng Tháp đã nỗ lực thực hiện mục tiêu kép: Vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch, trong đó đặt sức khỏe người dân là trên hết. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, không để lây lan mầm bệnh trong cộng đồng.

Báo cáo với Đoàn làm việc, đồng chí Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp cho biết: Hiện nay, Đồng Tháp có 05 khu cách ly y tế, đến nay đã cách ly y tế tập trung 2.922 người, hiện đang quản lý 109 người tại 2 khu cách ly khu vực biên giới.

Khó khăn hiện nay do các nước lân cận dịch bệnh đang bùng phát, nên người dân tản dịch về nhiều, các khu cách ly đang dần hết công suất. Trong khi cơ sở vật chất ở một số khu cách ly tập trung của tỉnh chưa đủ điều kiện; chưa có khách sạn đăng ký cách ly cho đối tượng là chuyên gia, doanh nhân nước ngoài.

Ban Chỉ đạo tỉnh đã thực hiện 09 đợt giám sát tại khu vực biên giới, trong đó đã trực tiếp xử lý thông tin, truyền thông ngay tại khu vực biên giới; phát hiện, xử lý cụ thể các trường hợp nhập cảnh bình thường và những tình huống đặc biệt.

Song song đó, Đồng Tháp cũng triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19. Kết quả tiêm đợt 1 đạt: 391/438 đối tượng (đạt 89,3%); đồng thời tiếp tục triển khai tiêm vắc xin Astra Zeneca từ 26/4 – 05/5, với các nhóm đối tượng thuộc nhóm 1, 2, 3 và nhóm 4 (giáo viên của 03 địa phương biên giới) theo Nghị quyết 21/NQ-CP.

Đồng chí Trương Hòa Binh đã đến thăm Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà (huyện Tân Hồng). (Ảnh: dongthap.gov)

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết, dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, có xu hướng ngày càng gia tăng, đã bùng phát trở lại tại nhiều quốc gia, đặc biệt là Ấn Độ và các nước trong khu vực như: Campuchia, Thái Lan, Lào... Vì vậy, đồng chí Trương Hòa Bình cho rằng, áp lực của tình hình dịch bệnh đối với Việt Nam là rất lớn, nhất là số người nhập cảnh trái phép qua biên giới được phát hiện vẫn còn. Trong đó, Đồng Tháp có đường biên giới giáp với Campuchia, áp lực về nhập cảnh hợp pháp/bất hợp pháp và nguy cơ lây lan mầm bệnh vào nội địa là rất cao. Thời gian qua tỉnh đã nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch bệnh; quản lý tuyến biên giới, kiểm soát chặt xuất nhập cảnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc”, tập trung cao độ thực hiện các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, chiến lược 5K + vắc xin, tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch, nhất là xuất nhập cảnh trái phép.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh, triển khai thật tốt các giải pháp phòng chống dịch, nhất là trong các ngày nghỉ lễ 30/4 – 01/5 cũng như chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cùng ngày, đồng chí Trương Hòa Binh đã đến thăm Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà (huyện Tân Hồng). Ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các chiến sĩ và lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, đồng chí mong muốn các chiến sĩ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần, trách nhiệm làm tốt công tác bảo vệ biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh, phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trong quý I, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà đã làm thủ tục nhập cảnh và cách ly tập trung 168 trường hợp, trong đó 87 trường hợp nhập cảnh trái phép.

Hoàng Mẫn

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/thoi-su/dong-thap-tap-trung-cao-do-phong-chong-dich-579472.html