ĐỒNG THÁP: TẬP HUẤN VỀ TUYÊN TRUYỀN PHỤC VỤ CÔNG TÁC BẦU CỬ

Ngày 09/4, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố trong tỉnh để tập huấn cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về tuyên truyền phục vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Thành Giang – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông lưu ý việc tuyên truyền phải phù hợp điều kiện từng địa phương

Ông Nguyễn Thành Giang – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông lưu ý việc tuyên truyền phải phù hợp điều kiện từng địa phương

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Giang – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền về bầu cử. Trong đó, lưu ý cần tăng cường tầng suất tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp điều kiện các địa phương; khi tuyên truyền cần kết hợp tuyên truyền các văn bản pháp luật, hướng dẫn của trung ương và thực tế thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương theo tiến trình luật định.

Đặc biệt, từ ngày 13/4 đến ngày bầu cử 23/5/2021, tùy điều kiện các địa phương tổ chức họp dân tuyên truyền về vị trí, vai trò, tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; thông tin về danh sách những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử; thời gian, địa điểm bỏ phiếu tại địa phương. Sau ngày bầu cử 23/5/2021, thông tin tuyên truyền về kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử.

Ngoài ra, các đại biểu tham dự hội nghị được nghe ông Phạm Văn Phong – Phó Giám đốc Sở Tư pháp triển khai về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, tập trung vào những nội dung chủ yếu quy định về công tác bầu cử, nguyên tắc bầu cử, tuổi bầu cử…

Ông Nguyễn Văn Thuận – Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông tin và lưu ý một số việc trong tham gia công tác tuyên truyền bầu cử của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp xã. Trong đó, cần quan tâm nắm tình hình thông tin trên địa bàn về việc khiếu kiện, khiếu nại liên quan công tác bầu cử, về ứng cử viên… để phản ánh đến cơ quan chức năng giải quyết kịp thời./.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=54301