Đồng Tháp tăng cường phối hợp thực hiện công tác dân vận

Nhờ việc phối hợp thực hiện công tác dân vận chính quyền và dân vận của Đảng đã phát huy hiệu quả của các chương trình, đề án của tỉnh, qua đó, góp sức giúp Đồng Tháp tiếp tục vươn lên mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực.

 Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa phát biểu tại hội nghị (Ảnh: dongthap.gov)

Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa phát biểu tại hội nghị (Ảnh: dongthap.gov)

Đó là phát biểu của đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tại hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh, giai đoạn 2016 - 2021; kết quả thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020, triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2026 và năm 2021 diễn ra ngày 24/3.

Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa nhấn mạnh: Nhờ việc phối hợp thực hiện công tác dân vận chính quyền và dân vận của Đảng đã phát huy hiệu quả của các chương trình, đề án của tỉnh, qua đó, góp sức giúp Đồng Tháp tiếp tục vươn lên mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực.

Để công tác dân vận được đẩy mạnh hơn trong giai đoạn 2021- 2026, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành hướng tới phục vụ người dân, có cách tiếp cận phù hợp, tạo niềm tin trong Nhân dân; lấy sự hài lòng làm thước đo hiệu quả của sự lãnh đạo. Các đơn vị tiếp tục thực hiện việc tập huấn kỹ năng làm công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ…

Dịp này Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2016 - 2021.

Tiếp tục thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2021 - 2026, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp, với 06 nội dung.

Theo đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận; quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác dân vận trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác dân vận trong tôn giáo; tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao; theo dõi tình hình hình Nhân dân; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.../.

An Nhiên

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/dong-thap-tang-cuong-phoi-hop-thuc-hien-cong-tac-dan-van-577176.html