Đồng Tháp tăng cường an ninh trường học

Liên quan vụ côn đồ vào trường bắt học sinh, đánh đập dã man, UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp đến thăm hỏi, động viên các học sinh bị hành hung, đồng thời có công văn chỉ đạo các trường học chấn chỉnh công tác bảo vệ, tăng cường an ninh trường học.

 Trường THPT Đốc Binh Kiều, H.Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp nơi nhóm côn đồ xông vào trường rượt bắt 2 học sinh lớp 12 đưa đi hành hung (Ảnh: Trần Ngọc)

Trường THPT Đốc Binh Kiều, H.Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp nơi nhóm côn đồ xông vào trường rượt bắt 2 học sinh lớp 12 đưa đi hành hung (Ảnh: Trần Ngọc)

Đồng chí Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết liên quan đến vụ côn đồ xông vào trường bắt học sinh, đánh đập dã man xảy ra tại H.Tháp Mười (Đồng Tháp), UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp đến thăm hỏi, động viên các học sinh bị hành hung, đồng thời có công văn chỉ đạo các trường học chấn chỉnh công tác bảo vệ, tăng cường an ninh trường học.

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp cho biết, tại huyện Tháp Mười vừa xảy ra hai vụ hành hung học sinh Trường Trung học Phổ thông Đốc Binh Kiều và Trường Trung học Phổ thông Tháp Mười. Vụ việc đã khiến ba học sinh bị thương, trong đó 2 em phải nhập viện điều trị.

Theo đó, khoảng 17 giờ 10 phút ngày 22/2, vào giờ tan học tại Trường Trung học Phổ thông Đốc Binh Kiều, một nhóm 8-10 người lạ ở ngoài xông vào trường với thái độ hung hăng và dùng hung khí rượt bắt hai em N.H.B và Đ.M.T (lớp 12CB5) lên xe rời khỏi trường. Cùng thời điểm đó, khu vực ngoài cổng trường, em L.H.P (học sinh lớp 12CB4) cũng bị bắt lên xe, tuy nhiên, sau đó P bị bỏ lại. Đến 18 giờ cùng ngày, B và T về đến nhà, được gia đình đưa đến bệnh viện. Kết quả, em T bị đa chấn thương, em B bị gãy sống mũi, trật khớp ngón tay trỏ, do còn nhức đầu nên đã nhập viện theo dõi.

Cùng thời gian trên, tại Trường Trung học Phổ thông Tháp Mười, em L.V.K (học sinh lớp 11CB9, hệ Giáo dục thường xuyên) vừa tan học ra khỏi cổng trường đã bị nhóm 5 đối tượng khống chế, dùng xe của K chở đến khu vực vắng, rồi dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu và mặt, sử dụng hung khí đâm vào vùng bụng. Sau đó, các đối tượng bỏ đi. Hiện, em K đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười.Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ quan Công an huyện Tháp Mười đang thụ lý điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bước đầu, nguyên nhân của vụ việc có thể do mâu thuẫn cá nhân giữa học sinh và nhóm người hành hung bên ngoài xã hội. Hiện cơ quan Công an huyện Tháp Mười đang thụ lý điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngay khi sự việc xảy ra, Sở Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu Hiệu trưởng 02 trường nêu trên ổn định tư tưởng của học sinh và giáo viên, tiếp tục tổ chức các hoạt động dạy học bình thường; đồng thời tổ chức thăm hỏi các học sinh bị hành hung, động viên các em an tâm điều trị để nhanh chóng bình phục, trở lại trường học tập; phối hợp chặt chẽ với Công an huyện Tháp Mười làm rõ vụ việc.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường trên địa bàn tỉnh tiếp tục giáo dục học sinh về kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử xã hội để tránh các vụ việc đáng tiếc tương tự xảy ra.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tất cả cơ sở giáo dục trực thuộc chấn chỉnh công tác bảo vệ, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trường học để khắc phục tình trạng người bên ngoài xâm phạm khu vực trường học; thực hiện các biện pháp giải quyết vụ việc đột xuất và việc cung cấp thông tin có liên quan đến vụ việc cho các cơ quan chức năng./.

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/phap-luat/dong-thap-tang-cuong-an-ninh-truong-hoc-575240.html